MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/08: “Công Phượng là số 1"

    08:35 Thứ ba 08/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Công Phượng được đưa lên “mây xanh”; Hữu Thắng bức xúc với danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/08.

    Công Phượng lại được đưa lên “mây xanh”

    HLV Phạm Minh Đức đã dành những lời khen ngợi cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng trước thềm SEA Games 2017: “Tôi nghĩ rất mừng khi Công Phượng vượt qua được những áp lực thời gian qua. Công Phượng đã có thời gian mất thăng bằng, tôi đã gặp em ấy ở Sài Gòn và chia sẻ để em ấy thay đổi.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/08: “Công Phượng là số 1

     Công Phượng là số 1 của U22 Việt Nam.

    Tôi cho rằng, em ấy có những tố chất rất tốt. Nếu Công Phượng hợp lý hơn trong các tình huống bóng, Công Phượng sẽ phát huy. Đối với tôi, Công Phượng lúc này là số 1”.

    Hữu Thắng bức xúc với danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games

    HLV Hữu Thắng tỏ ra khá bức xúc trước bản danh sách bất hợp lý của BTC SEA Games. U22 Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút quyết định và rất mẫn cảm với những tin đồn thất thiệt.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/08: “Công Phượng là số 1

     Văn Hậu là một trong 4 gương mặt không có tên trong danh sách từ BTC SEA Games 29 đưa ra.

    “Tôi rất bất ngờ về thông tin này. Tôi và BHL, VFF chưa công bố thông tin nào khác. Tôi cho rằng thông tin này không tốt cho đội tuyển của chúng ta.

    Tôi cho rằng truyền thông nên có thông tin chính thống từ BHL và VFF, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến tinh thần của đội bóng bên này”, HLV Hữu Thắng chia sẻ với truyền thông.

    Lãnh đạo VFF động viên ĐT U18 Việt Nam

    Chiều 7/8, PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã ra thăm, kiểm tra điều kiện tập luyện và động viên ĐT U18 Việt Nam, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017 và hướng tới Vòng loại U19 châu Á 2018.

    PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã dặn dò các tuyển thủ: “Chúng ta đang chuẩn bị cho giải đấu chính thức của khu vực và châu lục, nên sự tập trung và ý thức chuyên nghiệp được đòi hỏi rất cao. Muốn thi đấu đạt kết quả tốt không có cách nào khác là các bạn phải nỗ lực từng ngày để có sự chuẩn bị thật tốt và phải có sự tự tin vào khả năng của mình, như những gì mà các đàn anh ở ĐT U19 đã làm được ở VCK châu Á và VCK U20 World Cup, hay gần đây nhất là các em ở ĐT U15 vô địch Đông Nam Á. Đó cũng là tiền đề để các bạn có thêm động lực cũng như sự tự tin vào bản thân để tiếp nối thành quả mà bóng đá trẻ Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua”.

    HLV Trần Công Minh thừa nhận Đồng Tháp FC có một mùa giải khó khăn

    Thừa nhận gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay, HLV Trần Công Minh tin rằng đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu để đội bóng của ông rút ra được nhiều bài học, qua đó hướng đến kết quả có lợi ở hạng nhất 2018: “Đây thật sự là một mùa giải khó khăn đối với Đồng Tháp FC, sau mùa giải này thì chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học cho mình để hướng đến kết quả tốt hơn ở mùa giải tới. Trước mắt toàn đội sẽ nghỉ ngơi, sau đó sẽ trở lại tập luyện và sẽ có những tính toán, phương án về lực lượng để làm tốt hơn," HLV Trần Công Minh chia sẻ.

    VCK U11 Quốc gia sẽ diễn ra tại TP. Đà Nẵng

    Từ ngày 08/8 đến ngày 18/8/2017 tại TP. Đà Nẵng sẽ diễn ra  vòng chung kết giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc với sự tham gia của 16 đội gồm:  Hưng Yên, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Phú Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Phước, Thăng Long FC, Tây Ninh và Quảng Ninh.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:20 08/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...