MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 5/08: Công Phượng, Văn Lâm dự bị trận gặp U23 Oman?

    07:52 Chủ nhật 05/08/2018

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam thay máu đội hình đấu Oman; Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mở màn cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018; U21 HAGL gặp nhiều khó khăn… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/08.

    U23 Việt Nam thay máu đội hình đấu Oman?

    Nhiều khả năng ở lượt trận thứ 2 đấu U23 Oman, HLV Park Hang-seo sẽ trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ chưa được thi đấu ở cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Palestine.

    Đây cũng là điều không phải bất ngờ bởi trước đó,  HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ thi đấu để có sự cạnh tranh công bằng. Theo đó, những cầu thủ như Công Phượng, Văn Lâm, Duy Mạnh hay Văn Quyết... đều sẽ được dưỡng sức.

     - Bóng Đá

     Tiến Dũng, Công Phượng thả lỏng chiều 4/8.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mở màn cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

    Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD 2018, tỷ phú Erick Thohir xác nhận bóng đá sẽ là môn thi đấu đầu tiên tại Á vận hội. Theo đó, môn thể thao vua sẽ bắt đầu tranh tài vào hôm 10/08, trước 8 ngày so với lễ khai mạc. Nguyên nhân của điều này xuât phát từ việc bảng A tại ASIAD có tới 5 đội, nhiều hơn một đội so với các bảng khác. Vì thế, lượt đấu đầu tiên được đẩy sớm hơn so với dự kiến ban đầu hai ngày.

    "Môn thi đấu đầu tiên, sẽ là bóng đá nam vào ngày 10/08 (bóng đá nữ 16/08), nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, 10/08 và 12/08 diễn ra hai lượt trận đầu tiên môn bóng đá nam sau đó mới là bóng rổ (5x5) vào ngày 14/08", ông Thohir cho biết trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla hôm qua.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam mở màn cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

    U21 HAGL gặp nhiều khó khăn

    Ở lượt trận thứ hai vòng loại bảng C U21 Quốc gia 2018, đương kim vô địch giải U21 HAGL đã bất ngờ để thua ngược 1-2 trước U21 Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ hai của vòng loại, khiến cho cơ hội lọt vào VCK trở nên khá hẹp.

    Lộ nguyên nhân U23 Palestine thua ngược

    "Có 1 chút khác biệt về đồ ăn và thời tiết. Thế nhưng, không thể viện cớ những lý do mà phủ nhận U23 Việt Nam đã chơi hay. Điều này một phần bắt nguồn từ sự cổ vũ của các cổ động viên. Sau mỗi pha bóng đẹp, đường chuyền hay, họ luôn nhận được sự khích lệ lớn từ các CĐV", HLV Ayman Sandouqa cho hay.

    Quảng Nam FC tập luyện trở lại

    Sau hơn gần 2 tuần nghỉ ngơi, ĐKVĐ Quảng Nam FC đã chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại ở mùa giải 2018.Đội chủ sân Tam Kỳ đã đón sự trở lại của nhiều cầu thủ quan trọng như Minh Tuấn, Văn Học sau khi họ đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

    Tịnh Đế | 07:20 05/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...