MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/11: "Quả bóng vàng" 2017 bị loại khỏi ĐT Việt Nam

    07:30 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ; Lứa U23 hiện tại chưa thể bằng thế hệ vô địch năm 2008; U21 Long An quyết lọt vào bán kết... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 4/11.

    HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ

    Khuya 3/11, HLV Park Hang-seo và cộng sự đã công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự AFF Cup 2018. Theo đó 2 gương mặt cuối cùng bị loại là Đinh Thanh Trung và Dương Thanh Hào.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 4/11:

     Thanh Trung bất ngờ bị loại khỏi ĐT Việt Nam.

    Lứa U23 hiện tại chưa thể bằng thế hệ vô địch năm 2008

    Hàng tiền vệ năm nay có sự bổ sung nhiều cầu thủ trẻ, có đầy đủ năng lực và có nhiều thời gian được thử thách ở các giải nước ngoài. Đây là điểm cộng để đội tuyển Việt Nam năm nay cố gắng đạt được thành tích tốt.

    Như các bạn đã biết, năm nay chúng ta có lứa U23 rất tốt đạt được nhiều danh hiệu mà các lứa cầu thủ đàn anh trước đây chưa đạt được. Nhưng không vì thế mà các cầu thủ trẻ năm nay nghĩ mình đã lớn vì họ biết rằng giải U23 khác xa với cấp độ ĐTQG”, Trọng Hoàng thẳng thắn nhận xét.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 4/11:

     Trọng Hoàng cho rằng lứa hiện tại chưa bằng lứa vô địch năm 2008.

    U21 Long An quyết lọt vào bán kết

    HLV trưởng Nguyễn Kim Hùng tự tin cho biết: "Chúng tôi đang hy vọng lứa trẻ này sẽ làm sống dậy phần nào hình ảnh của bóng đá Long An. Cho dù có thể chưa đạt được vị trí tốt nhất nhưng quyết tâm của Long An là lọt vào bán kết và quan trọng là phải lấy lại móng vuốt thuở nào..

    ĐT Futsal Việt Nam lên đường tham dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2018

    ĐT futsal Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV trưởng Miguel Rodrigo đã lên đường sang Indonesia để tham dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2018 vào ngày 3/11.

    Trước đó, HLV Miguel Rodrigo cũng đã tiến hành chốt lại danh sách chính thức gồm 16 cầu thủ. 4 cầu thủ phải rời tuyển sau một thời gian tập luyện trong nước cũng như tập huấn tại Thái Lan là Cổ Trí Kiệt (TSN), Trần Tuyên (Sanatech), Nguyễn Hữu Thắng (Sài Gòn) và Châu Thạch Khánh Cường (Cao Bằng).

    Ở vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ gặp các các đối thủ Thái Lan, Brunei và Timor Leste. Có thể thấy, cơ hội vào bán kết của thầy trò HLV Miguel Rodrigo là rất lớn bởi ngoại trừ chủ nhà Thái Lan, 2 đối thủ còn lại đều không được đánh giá cao.

    Khai giảng khóa học HLV bóng đá chứng chỉ 'C' AFC năm 2018 tại Đà Nẵn

    Ngày 2/11, tại Hội trường SVĐ Chi Lăng, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai giảng khóa học HLV bóng đá chứng chỉ 'C' AFC năm 2018. Đây là khóa học chứng chỉ 'C' AFC thứ 3 trong năm 2018 được VFF phối hợp với AFC.

    Dự lễ khai giảng có ông Lê Nguyên Hồng – Uỷ viên BCH LĐBĐVN, Trưởng ban bóng đá phong trào, ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng BĐPT Đào tạo và TC Thành viên LĐBĐVN, ông Lê Huỳnh Đức – Uỷ viên Hội đồng HLV quốc gia, ông S Richard Sinapan (quốc tịch Malaysia) – giảng viên AFC cùng các thành viên trong BTC khóa học và 24 học viên đến từ các CLB, Trung tâm bóng đá, Trung Tâm TDTT và LĐBĐ Địa phương trong cả nước. Nhiều học viên trong khoá học lần này là các cựu tuyển thủ QG như Bùi Tấn Trường, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Hải Anh, Tô Vĩnh Lợi hay Châu Lê Phước Vĩnh…

    Tịnh Đế | 07:10 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...