MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Đích thân bố ra tay, Neymar có cơ hội về Juventus?

    12:43 Thứ năm 18/07/2019

    BongDa.com.vn Theo tiết lộ, bố của tiền đạo người Brazil đã gặp mặt giám đốc thể thao Fabio Paratici để bàn về tương lai con ông.

    Ngay sau khi đón thương vụ bom tấn mang tên Matthijs de Ligt, vào ngày thứ 4 (17/7) báo giới bất ngờ tung một tin đồn gây sốc khác. Cụ thể tờ Mundo Deportivo tuyên bố tiền đạo của Paris Saint-Germain, Neymar đã được liên hệ để chuyển đến Juventus

    Kể từ đó, nhà báo Paolo Paganini của Rai Sports đã theo dõi vụ này. Mới nhất, ông tiết lộ đã có một cuộc gặp mặt kín giữa cha của Neymar và Fabio Paratici, giám đốc thể thao Juventus. Nội dung cuộc họp nhằm tìm cách giải cứu tiền đạo sinh năm 1992 khỏi PSG với Juventus là đích đến

    Đích thân bố ra tay, Neymar có cơ hội về Juventus?  - Bóng Đá

    Bố của Neymar (phải) đang tìm cách giải cứu con trai khỏi PSG. 

    Neymar trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi anh gia nhập PSG từ Barcelona vào mùa hè 2017 với giá 222 triệu euro. Sau 2 mùa bóng chơi cho đội chủ sân Công viên các hoàng tử, anh đã ghi được 51 bàn thắng sau 58 trận, giành hai danh hiệu Ligue 1. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của cầu thủ này đã giảm rõ rệt khi đội bóng đưa về Kylian Mbappe, ngôi sao sáng nhất của bóng đá Pháp. 

    Cầu thủ người Brazil giờ đây đang có dấu hiệu 'làm loạn' để được ra đi, với đích đến ban đầu là CLB cũ Barcelona. Tuy nhiên, mức giá chuyển nhượng quá cao khiến đội bóng chủ sân Camp Nou chùn chân. Một phần cũng đến từ lý do Barcelona đã chiêu mộ thành công Antoine Griezmann từ Atletico Madrid. 

    Tuy nhiên, theo báo giới việc Juventus có thể đón về Neymar là khá phức tạp và gần như không thể. Một phần họ đã bị phình quỹ lương sau thương vụ De Ligt. Bên cạnh đó, đội bóng thành Turin không thể liều lĩnh chi ra một con số 'khủng' vì luật công bằng tài chính của UEFA. 

    Lê Dũng | 12:00 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...