MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • David Villa mách nước giúp Tây Ban Nha bảo vệ “ngai vàng”

    23:15 Thứ tư 08/06/2016 | 6

    BongDa.com.vn Tiền đạo David Villa của CLB New York City vừa đưa ra lời khuyên giúp đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch EURO.

    Villa khuyên ĐT Tây Ban Nha cần duy trì được sự tự tin và nỗ lực chứng tỏ năng lực.

    Villa khuyên ĐT Tây Ban Nha cần duy trì được sự tự tin và nỗ lực chứng tỏ năng lực. Ảnh: Internet.

    Trong 14 kỳ EURO đã diễn ra, Tây Ban Nha và Đức đang là 2 đội tuyển giàu thành tích nhất khi cùng có 3 lần đăng quang. Đáng chú ý, trong cả 2 ngày hội bóng đá châu Âu gần nhất, đội bóng xứ sở bò tót đều lên ngôi vô địch.

    Ở thời điểm này, ĐT Tây Ban Nha đang sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng giá trong đội hình như Iker Casillas, David De Gea, Sergio Ramos, Gerard Pique, Sergio Busquest, Andres Iniesta, Koke,… Ngoài ra, “La Roja” vẫn duy trì lối chơi tiqui-taka đầy biến hóa và quyến rũ. Vì vậy, họ vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch EURO 2016.

    Mới đây, tiền đạo David Villa vừa đưa ra lời khuyên hữu ích cho các đồng đội cũ trên con đường bảo vệ ngôi vô địch: “Hiện tại, Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch EURO. Ngoài ra, họ cũng sở hữu đội hình chất lượng.

    Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Tây Ban Nha được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương ở EURO 2016. Tuy nhiên, khi giải đấu chưa diễn ra, bạn không thể dự đoán trước bất cứ điều gì.

    Theo quan điểm của tôi, nếu muốn tiếp tục bước lên đỉnh vinh quang, ĐT Tây Ban Nha cần phải duy trì được sự tự tin vốn có. Ngoài ra, tất cả các cầu thủ cần phải nỗ lực chiến đấu vì màu cờ sắc áo cũng như chứng tỏ giá trị của mình.”

    Trước đây, Villa từng khoác áo ĐT Tây Ban Nha từ năm 2005-2014. Trải qua 97 lần ra sân, anh đã đóng góp được 59 pha lập công. Chân sút có biệt danh “El Guaje” chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp đội bóng áo đỏ đăng quang ở EURO 2008 và World Cup 2010.

    Minh Chí | 22:00 08/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...