MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Đâu là 'đại gia' khốn khổ nhất châu Âu mùa này?

    00:21 Thứ năm 16/05/2019

    BongDa.com.vn Từng vào đến bán kết Champions League cách đây 2 năm nhưng CLB này hiện tại vẫn đang chạy đua tránh chiếc vé xuống hạng.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     Sau thành tích vào đến bán kết Champions League và vô địch Ligue 1 2016/17, AS Monaco đã thay đổi nhân sự quá nhiều.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     Mùa này, họ chỉ còn một vài gương mặt trong đội hình chính từng làm nên chiến tích 2016/17. Hệ quả, AS Monaco đã có khởi đầu vô cùng tệ hại. Tại Ligue 1, đội bóng Công quốc thua 5/9 vòng đầu tiên (thắng 1, hòa 3), liên tục góp mặt trong nhóm cầm đèn đỏ.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

    Điều đó dẫn đến việc HLV Leonardo Jardim bị sa thải vào ngày 11/10.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     Hai ngày sau, Thierry Henry được bổ nhiệm vào ghế nóng. Dù vậy, mọi chuyện không khá hơn.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     Theo đó, trong 11 vòng tiếp theo Henry dẫn dắt, AS Monaco thua đến 7 (hòa 3, thắng 2). Họ trở thành ứng cử viên cho chiếc vé xuống hạng.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     Ngày 24/01, Henry chính thức bị sa thải.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     AS Monaco buộc phải gọi lại HLV Jardim chỉ sau hơn 3 tháng sa thải ông.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     Được trao cơ hội lần thứ 2, chiến lược gia BĐN đã làm rất tốt. Ông tạo ra chuỗi 7 trận bất bại (4 thắng, 3 hòa) từ đầu Tháng Hai đến giữa Tháng Ba đưa Monaco dần bứt xa nhóm xuống hạng. Monaco thời điểm đó đánh bại Lyon...

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     ...và Lille, 2 đội đang cạnh tranh vé tham dự Champions League.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     Tưởng như mọi khó khăn đã qua đi với Monaco, họ lại bất ngờ không thắng 7 trận gần nhất. Cuối tuần qua, Monaco thua Nimes 1-0.

    Monaco nguy cơ xuống hạng - Bóng Đá

     Hệ quả, Monaco dần bị nhóm cầm đèn đỏ bắt kịp. Giờ đây họ chỉ ngang điểm với đội thứ 18 Caen (đá play-off trụ hạng) và hơn vị trí xuống hạng của Dijon đúng 2 điểm. Ligue 1 mùa này vẫn còn 2 vòng và Monaco hoàn toàn có thể nhận 'án tử'.

    Thành Đạt | 00:05 16/05/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...