MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Đánh giá bộ mặt 5 đội bóng xếp vị trí số 1 5 giải đấu hàng đầu châu Âu

    08:54 Thứ tư 12/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là bộ mặt của 5 đội bóng xếp vị trí số 1 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

    1. Liverpool (Premier League)

    Đầu tiên trong danh sách này phải kể đến Liverpool. Đại diện vùng Merseyside đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại Premier League. The Kop đang sở hữu thành tích bất bại sau 25 vòng đấu ở giải quốc nội, trong đó họ hòa 1 và thắng 24. Và phải kể đến vẫn là thành tích đối đầu của thầy trò Klopp với nhóm đại gia Big Six. Ngoài việc để mất 2 điểm trước Manchester United, đội nhà toàn thắng khi chạm trán Arsenal, Chelsea, Tottenham, đặc biệt là Man City.

    Đánh giá - Bóng Đá

    Liverpool quá mạnh ở thời điểm hiện tại. 

    Chưa dừng lại ở đó, Liverpool còn đang sở hữu số điểm ''khủng'' trên đường đua vô địch. Họ hơn đội xếp thứ 2, Man City 22 điểm. Điều này đồng nghĩa, The Kop gần như đã chạm 2 tay vào chiếc cúp Premier League. Ngoài ra, đoàn quân áo đỏ còn sở hữu những thống kê đáng ngưỡng mộ. CLB là đội ghi bàn nhiều thứ 2 và để thủng lưới ít nhất giải đấu. Và hiện tại, không chỉ trên đất Anh, thầy trò Klopp còn đang thách thức cả châu Âu. 

    2. Real Madrid (La Liga)

    Có rất nhiều vấn đề để bàn về Real Madrid mùa này. Đoàn quân áo trắng đã trải qua giai đoạn hết sức khó khăn trước khi trở lại vị trị số 1 La Liga. Ở đầu mùa giải 2019/2020, thầy trò Zidane liên tục trình diễn bộ mặt trồi sụt và lối đá nữa vời. Một lần nữa, hàng công đội nhà khiến cổ động viên vô cùng lo lắng.

    Đánh giá - Bóng Đá

    Real đang cho thấy sự trở lại. 

    Benzema vẫn hay nhưng không ít lần tỏ ra thiếu hiệu quả. Trong khi bom tấn Eden Hazard tới nay vẫn là dấu chấm hỏi ở Bernabeu. Ngôi sao người Bỉ vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng người Madrid trông đợi ở anh. Thế nhưng, hiện tại, Real dần định hình lối đá rõ ràng, các ngôi sao thi đấu ăn ý đồng thời trở thành một tập thế gắn kết. Quan trọng, so với đại kình địch Barca đang rối loạn ở nhiều phương diện, họ ổn định và sẵn sàng cho màn trở lại ở chặng đường cuối. 

    3. Inter (Serie A)

    Inter cũng là cái tên đáng quan tâm ở mùa giải này. Đoàn quân áo sọc xanh đen đang trình diễn bộ mặt khó lường tại Serie A. Việc bổ sung những bản hợp đồng chất lượng đã giúp đội nhà phát huy được sức mạnh trên mọi phương diện. Đó là lý do thầy trò Conte đang sở hữu những thống kê ấn tượng. Họ là đội ghi được nhiều bàn đứng thứ 3 và để thủng lưới ít nhất giải quốc nội.

    Hiện tại, Inter xếp vị trí số 1 với điểm số bằng Juventus nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Điều này đồng nghĩa CLB sẽ phải chiến đấu vô cùng quyết liệt để chạm tay vào chức vô địch. Song, với việc sớm nói lời tạm biệt ở Champions League, thầy trò Conte sẽ có nhiều thời gian tập trung cho Serie A.  

    4. Bayern Munich (Bundesliga)

    Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng gờm khi vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương Bundesliga. Sau thời gian thi đấu trồi sụt và đối mặt với những khó khăn trên băng ghế huấn luyện, Hùm xám nhanh chóng trở lại và đang dẫn đầu cuộc đua vô địch.

    Phải nói nhất có lẽ vẫn là việc CLB đang sở hữu hàng công thượng thừa với một Lewandowski quá xuất sắc cũng như ổn định. Hiện tại, đội nhà có 43 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Leipzig, 1 điểm, Dortmud ở vị trí thứ 3, 4 điểm. Cũng như Inter, cuộc chiến vô địch sắp tới vô cùng khó khăn với Bayern. 

    5. PSG (Ligue 1)

    PSG là cái tên cuối cùng phải kể đến trong danh sách này. Đại diện Paris một lần nữa thống trị Ligue 1 với đội hình vô cùng chất lượng. Mùa này, thầy trò Tuchel thể hiện được sự hoàn chỉnh trong lối đá, đồng đều từ công đến thủ. Hiện tại, CLB đang vô cùng thông thả trong cuộc đua vô địch với 12 điểm hơn đội xếp thứ 2, Marseille và gần như đã chạm 1 tay vào ngôi vương cuối mùa. 

    Video về Real Madrid:

    Tiểu Phong | 08:24 12/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...