MỚI NHẤT :
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • Cựu tuyển thủ Minh Phương: "ĐT Việt Nam sẽ vô địch, nếu làm tốt điều này"

    16:44 Thứ sáu 14/12/2018

    BongDa.com.vn Nhận định những khó khăn mà các cầu thủ Việt Nam sẽ đối mặt trong trận chung kết lượt về vào ngày mai, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương đã có những hiến kế.

    ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về với một lợi thế không nhỏ trong tay khi đã ghi được 2 bàn thắng trên sân khách. Chỉ cần một trận hoà 0-0, 1-1 hay thậm chí là một chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước lên đỉnh Đông Nam Á, giải toả cơn khát danh hiệu 10 năm qua của NHM cả nước.

    Cựu tuyển thủ Minh Phương:

     ĐT Việt Nam cần giữ được cái đầu lạnh trước trận chung kết lượt về.

    Tuy nhiên, trước sự kỳ vọng quá lớn, đó đôi khi sẽ trở thành áp lực cho các tuyển thủ. Là một người từng sống trong những thời khắc như thế cách đây 10 năm, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương rất hiểu những thử thách mà Ngọc Hải và các đồng đội sẽ phải vượt qua trên thảm cỏ Mỹ Đình vào ngày mai.

    Chia sẻ những kinh nghiệm, cựu HLV CLB Long An cho hay: "Bước vào trận đấu trên sân Mỹ Đình trước sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV luôn khiến cho anh em chúng tôi áp lực. Nhất là trong trận đấu chung kết lượt về 2008 khi chúng ta đã có lợi thế thắng 2-1 trên đất Thái Lan.

    Các tuyển thủ Việt Nam hiện tại cũng vậy, không ai có thể thoát khỏi tâm lý căng cứng khi đá một trận cầu mang tính lịch sử như thế. Nhưng bí quyết của tôi chính là hãy giữ vững tâm lý, không hề nghĩ đến trận chung kết lượt về, chỉ chờ đến khi ra sân là chiến hết sức mình thôi. Nếu các tuyển thủ làm được công tác tâm lý này, họ sẽ thành công trong trận đấu ngày mai."

    Trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tới.

    Đăng Huy | 16:15 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...