MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Cựu học trò Mourinho: “Tôi là fan cứng của Pep”

    07:19 Thứ hai 18/02/2019

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Chelsea, Arjen Robben đã có những chia sẻ với Daily Mail về Pep Guardiola và Jose Mourinho, những HLV mà anh từng làm việc cùng ở Bayern Munich và Chelsea.

    Tiền vệ người Hà Lan từng chơi bóng dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho từ năm 2004-2007. Cùng với ông thầy người Bồ Đào Nha, Robben đã giành được hầu hết những danh hiệu lớn nhỏ tại Anh. Từ 2 chức vô địch Premier League vào các năm 2005 và 2006 cho tới các danh hiệu quốc nội khác như FA Cup 2007 hay Cúp liên đoàn vào các năm 2005 và 2007.

     - Bóng Đá

    Arjen Robben và HLV Jose Mourinho hồi còn ở Chelsea.

    “Chúng tôi [Chelsea] có một HLV tuyệt vời là Jose Mourinho, người luôn truyền cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ và chúng tôi đã vô địch giải đấu [Premier League] sau 50 năm chờ đợi.” – Robben nói về HLV Mourinho

    “Đối với tôi, đó là một bước tiến lớn bởi đây là lần đầu tiên tôi chơi bóng ở nước ngoài và khi đó, tôi còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi. Bạn cần phải thích nghi nhanh chóng, đặc biệt phải trưởng thành rất nhanh.”

    “Với một HLV, sẽ rất khó khăn khi cầu thủ của bạn gặp chấn thương và bạn không thể tin tưởng anh ta. Jose là một nhà vô địch và ông ấy luôn muốn làm việc với những cầu thủ khỏe mạnh.”

    Ngôi sao của Bayern Munich cũng từng có khoảng thời gian 3 năm làm việc với Pep Guardiola và cùng HLV người Tây Ban Nha giành được 3 chức vô địch Bundesliga liên tiếp vào các năm 2014, 2015 và 2016. Ngoài ra là 2 lần giành cúp Quốc gia Đức vào các năm 2014 và 2016.

     - Bóng Đá

    Robben và HLV Pep Guardiola tại Bayern Munich.

    “Với tôi, Pep là HLV giỏi nhất. Tôi là một fan cứng của ông ấy. Tôi là một cầu thủ tấn công và dĩ nhiên tôi muốn chơi tấn công."

    “Pep là người rất đặc biệt về chiến thuật. Ông ấy yêu bóng đá và thích kiểm soát trái bóng.”

    “Pep đến đây khi tôi 29 tuổi. Thông thường, bạn sẽ khó có thể cải thiện bản thân thêm nữa ở tuổi 29 nhưng tôi nghĩ rằng, mình đã cải thiện được những kĩ năng chơi bóng khi ông ấy xuất hiện. Điều đó thật thú vị và tôi thực sự thích được làm việc cùng Pep.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tuấn Trần | 06:00 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...