MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Công Vinh chỉ ra cái tên nguy hiểm nhất bên phía ĐT Malayisa

    12:24 Thứ năm 15/11/2018

    BongDa.com.vn Hàng tiền đạo Malaysia không quá mạnh, họ phụ thuộc nhiều vào cựu binh Talaha, nếu hàng thủ ĐT Việt Nam khóa chặt cầu thủ này thì cơ hội giành chiến thắng là rất cao.

    Đánh giá về đối thủ của ĐT Việt Nam, Lê Công Vinh nhận định Malaysia có những điểm mạnh riêng. Tuy nhiên, cựu danh thủ ĐTVN khuyên thầy tròHLV Park cần phong toả 2 bên cánh của đội khách để giành trọn vẹn 3 điểm.

    Công Vinh đặt cửa Brazil, Hồng Sơn trung thành với Đức - Bóng Đá

    Công Vinh đánh giá rất cao năng lực thi đấu của cầu thủ Malaysia. 

    Trả lời báo Bóng Đá, Công Vinh chia sẻ: "Malaysia có thể hình, thể lực và những cá nhân tốt. Tuy nhiên, họ chỉ mới so kè với 2 đối thủ yếu như Campuchia và Lào nên thực sự chúng ta vẫn chưa nhận diện được hết sức mạnh của Malaysia. Tuy nhiên, tôi tin chắc nếu chơi đúng phong độ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình.

    Nếu đá với Malaysia, chúng ta cần khoá chặt 2 cánh của họ, đặc biệt là biên phải với gương mặt trẻ Safawi Rasid rất khó chịu. Ngược lại, hàng tiền đạo của Malaysia lại không quá mạnh và họ phụ thuộc rất nhiều vào cựu binh Talaha".

    Theo nhận định của Công Vinh, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam cần đặc biệt dè chừng Akhyar Safawi Rashid - nhân tốt đột biến nhất bên phía Malaysia. Tiền vệ sinh năm 1997 này vừa toả sáng ấn tượng tại ASIAD 2018, khi ghi tới 4 bàn thắng cho Olympic Malaysia. Ở tuổi 21, Safawi Rasid là tài năng xuất sắc nhất bóng đá Malaysia hiện tại, cũng như trụ cột không thể thiếu ở ĐTQG nước này. Mới đây Rasid cùng lúc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất, Tiền vệ xuất sắc nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Malaysia năm 2018.

    Phương Nam | 12:10 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...