MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Công Phượng trở lại, HAGL vẫn hoang mang

    08:41 Thứ tư 06/06/2018

    Sau nhiều vòng đấu chờ đợi, có thể khẳng định Công Phượng đã trở lại với phong độ mà người hâm mộ kỳ vọng. Nhưng, chỉ thế thôi là vẫn chưa đủ để khiến HAGL an tâm cho chặng đường còn lại của mùa giải...

    Công Phượng trở lại...

    Hai pha lập công liên tiếp ở các vòng đấu thứ 10, 11 đã giúp Công Phượng lọt vào top những chân sút nội đang có nhiều bàn thắng nhất ở V-League mùa giải năm nay với 4 lần nổ súng tất cả.

    So với 7 lần lập công ở mùa giải trước, thì rõ ràng thành tích lúc này là tương đối tốt, nhất là khi mùa bóng 2018 chưa đi qua một nửa chặng đường. Và tính cả số bàn thắng ở cúp Quốc gia, Công Phượng đã có 8 lần ăn mừng, một con số không tồi.

    Công Phượng trở lại, HAGL vẫn hoang mang - Bóng Đá

     Công Phượng đã trở lại với phong độ khá ổn trong thời gian qua

    Không chỉ trở lại với hiệu suất ghi bàn ổn, những gì đang thể hiện ở những vòng đấu gần đây rõ ràng chân sút người xứ Nghệ cũng đã lớn hơn rất nhiều khi chơi bóng trách nhiệm, đồng đội hơn và giảm khá nhiều những tình huống cầu kỳ, thiếu hợp lý.

    Với những gì đang có, đặc biệt các bàn thắng được ghi không phải trên chấm 11m ở 2 vòng đấu gần nhất rõ ràng sẽ giúp Công Phượng thêm tự tin, để tiếp tục đóng vai trò là chân sút chủ lực của đội bóng phố Núi ở mùa giải bản lề cho cuộc đua tới ngôi vô địch vào năm tới như mong muốn của bầu Đức.

    và nỗi âu lo muôn thủa của HAGL

    Sau 11 vòng đấu, thứ hạng mà đội bóng phố Núi có được thực sự tốt hơn cả mong đợi khi đang đứng sau vị trí có huy chương một bậc, khi ít hơn vỏn vẹn 1 điểm so với Bình Dương.

    Thành quả này đương nhiên là sự nỗ lực lớn từ HAGL trong bối cảnh luôn phải chấp ngoại binh cũng như không phải khi nào cũng có được lực lượng mạnh nhất của mình.

    Công Phượng trở lại, HAGL vẫn hoang mang - Bóng Đá

     nhưng hàng thủ

    Tuy nhiên, để đặt niềm tin vào đội bóng của bầu Đức cho vị trí cao đến cuối mùa lại rất ít khi HAGL tiếp tục có những vấn đề tồn tại kéo dài từ vài mùa giải qua đến lúc này.

    Vấn đề đó không gì khác là hàng phòng ngự rất yếu của đội bóng phố Núi ở nhiều mùa giải đã qua khi liên tục giữ vững trong nhóm những đội bóng để lọt lưới vào cuối mùa giải. Kể cả năm nay khá hơn, nhưng cũng đang dẫn đầu ở V-League sau 11 vòng đấu.

    Công Phượng trở lại, HAGL vẫn hoang mang - Bóng Đá

     lẫn vị trí người gác đền đang là rào cản khiến HAGL không thể bay cao

    Không chỉ là hàng phòng ngự, vị trí người gác đền cũng mang đến cho người hâm mộ HAGL nỗi sợ hãi vô bờ bến khi suốt 3 mùa giải đã qua vẫn chưa tìm được người số 1 trong khung gỗ bất chấp đang sở hữu vài cái tên từng khoác áo đội tuyển trẻ Việt Nam.

    Lê Văn Trường và Phạm Văn Tiến liên tục được thay nhau bắt chính, dù cũng có những trận đấu xuất thần, nhưng để ổn định lại gần như là không. Và gần như ở V-League hiếm có đội bóng nào chia suất bắt chính nhiều như ở HAGL.

    Sự thiếu ổn định trong khung gỗ, kèm theo đó với một hàng phòng ngự vô cùng “mong manh dễ vỡ” là nguyên nhân khiến HAGL dù đang chơi tương đối ổn mùa này, nhưng lại không đứng quá cao cũng như có được sự yên tâm từ người hâm mộ.

    Công Phượng đã nổ súng trở lại, Xuân Trường tiếp tục thể hiện được sự ổn định, hay lối chơi đã “lớn hẳn” nhưng với những nỗi lo ở hàng thủ, vị trí thủ môn, e rằng HAGL vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới.

    Mai Anh | 05:04 06/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...