MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Công Phượng: 'Tôi thay đổi cách chơi để trở nên tốt hơn'

    21:29 Thứ bảy 04/02/2017 | 1

    Tiền đạo của HAGL sẵn sàng thay đổi cách chơi đặc trưng của mình theo yêu cầu của HLV miễn sao điều đó tốt cho bản thân anh và U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Công Phượng chơi tốt trong buổi tập chiều 4/2. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Trong buổi tập chiều 4/2, Công Phượng rất năng nổ. Anh được HLV Hữu Thắng bố trí đá tiền đạo lùi. Phượng luân phiên đá cặp với Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài trong mỗi hiệp. Chân sút của HAGL thực hiện nhiều pha chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội, đồng thời ghi được một bàn thắng.

    Lối chơi của anh đã có những thay đổi sau khi được HLV Hữu Thắng nhắc nhở. Trước đó một ngày, HLV U23 Việt Nam yêu cầu cậu học trò cần chơi bóng đơn giản hơn. “Có nhiều người khuyên tôi chơi bóng ít chạm hơn. Tôi sẽ tiếp thu những ý kiến đó. Cái nào tốt cho bản thân thì tôi sẽ thay đổi,” Công Phượng chia sẻ.

    Kết thúc buổi tập, HLV xứ Nghệ đã có cuộc nói chuyện riêng với Công Phượng. Chân sút của HAGL tiết lộ đã nhận được sự động viên lớn từ ông thầy. Điều đó hứa hẹn sẽ khuyến khích anh chơi tốt ở trận giao hữu gặp U23 Malaysia tối 7/2 tới.

     - Bóng Đá

     Tuấn Tài nhiều khả năng đá cặp cùng Công Phượng trên hàng công U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    HLV Hữu Thắng đã biết rõ khả năng của Công Phượng khi cả hai làm việc tại ĐTQG tại AFF Cup vừa qua. Bất chấp phong độ không thuyết phục của anh tại V-League 2017 (chưa ghi bàn nào), ông vẫn điền tên anh lên đội U23 Việt Nam. Trong những buổi tập tại sân Thống Nhất, cầu thủ sinh năm 1995 thường được bố trí chơi rộng phía sau một trung phong.

    “Trước giờ tôi vẫn chơi tiền đạo lùi. Ở trận đấu với U23 Malaysia sắp tới, tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho tập thể. Sau một thời gian thi đấu tại Nhật Bản trở về, tôi thấy thể lực và tinh thần của mình có tiến triển,” cầu thủ người Nghệ An cho biết.

    Nhiều khả năng ở trận giao hữu gặp U23 Malaysia sắp tới, Công Phượng sẽ có suất đá chính trên hàng công. Anh sẽ thi đấu phía sau Hồ Tuấn Tài – người đang thể hiện phong độ khá tốt trong những buổi tập.

    Đây là vị trí khả dĩ nhất để có phát huy được những tố chất của cầu thủ HAGL. Ở vị trí trung phong, HLV Hữu Thắng sẽ có 3 sự lựa chọn giữa Tuấn Tài, Hà Đức Chinh và Thanh Bình. Trong số này, Đức Chinh (CLB Đà Nẵng) đang có phong độ tốt nhất khi có 3 bàn tại V-League.

    Nguyễn Đăng | 18:42 04/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...