MỚI NHẤT :
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Cộng đồng mạng dự đoán: “Gặp Thái hay ai tại AFF Cup, Việt Nam cũng thắng!”

    15:08 Chủ nhật 25/11/2018

    Vào bán kết AFF Cup 2018 với vị trí đầu bảng A với thành tích bất bại và thậm chí chưa thủng lưới bàn nào, ĐT Việt Nam đang nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ các cổ động viên trên mạng xã hội.

    Ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia, ĐT Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Dù HLV Park Hang-seo tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị, nhưng điều đó không ngăn cản ĐT Việt Nam thể hiện đẳng cấp cao hơn hẳn.

    Sau 4 trận đã đấu, ĐT Việt Nam giành 3 chiến thắng, chỉ hoà 1 trận trước Myanmar. Với 10 điểm có được, thầy trò Park Hang-seo đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu kèm theo thành tích ấn tượng là chưa thủng lưới bàn nào.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang có được phong độ và sự tự tin rất cao.

    ĐT Việt Nam không có quyền lựa chọn đối thủ ở bán kết do bảng B hôm nay mới thi đấu lượt trận cuối cùng. Nhưng điều đó không khiến các CĐV Việt Nam bận tâm.

    Trên mạng xã hội, CĐV Lê Ngọc Long chia sẻ: “Cái thời Việt Nam cứ gặp Thái Lan lại toát mồ hôi lạnh đã qua rồi. ĐT Việt Nam bây giờ đủ bản lĩnh đá ở đẳng cấp châu lục thì còn gì mà phải run ở sân chơi khu vực. ĐT Việt Nam có thể chưa thực sự hoàn thiện, nhưng các đối thủ muốn thắng được ta cũng chẳng phải dễ dàng gì. Hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ tiếp tục thể hiện được bản lĩnh và gặp một chút may mắn trên chặng đường chinh phục ngôi vương.”

    CĐV Ngô Anh Thu cho biết: “Thái Lan tại AFF Cup 2018 này đâu có mạnh. Họ thiếu đến 4 trụ cột và hiện cũng vẫn có nguy cơ bị loại. Ở bán kết, gặp Thái hay ai Việt Nam cũng đủ sức thắng, chẳng phải sợ đội nào hết. Thậm chí, gặp Thái Lan có khi còn dễ chơi hơn là gặp Philippines bởi đội bóng này có HLV nổi tiếng Sven Goran-Ericksson dẫn dắt, lại có thể hình tốt và chơi phòng ngự rất khó chịu.”

    Với CĐV Đỗ Quang Tuấn Hoàng, ĐT Việt Nam đang có được một thế hệ cầu thủ xuất sắc và đủ sức trở thành nhà vô địch tại giải lần này. “ĐT Việt Nam giờ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Anh Đức, Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, lại có các ngôi sao mới nổi và trẻ trung như Quang Hải, Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh... Sự kế hợp hoàn hảo ấy là yếu tố quan trọng để chúng ta mơ về ngôi quán quân. Ở bán kết, bất kể là gặp Thái Lan, Philippines hay Singapore, chúng ta cũng chẳng việc gì phải e ngại” - CĐV Tuấn Hoàng nhận định.

    Cùng chung quan điểm, CĐV Lê Đông Hà cho biết: “Nhiều năm nay, chúng ta cứ mắc thói quen đá giải khu vực là lập tức nhìn vào Thái Lan, tìm cách “né” Thái Lan, tóm lại là tất cả các vấn dề đều có sự liên hệ đến Thái Lan. Nhưng bây giờ, ta đã có đẳng cấp thực sự, chơi bóng đĩnh đạc và tự tin thì việc gì phải sợ Thái Lan. Tôi còn mong ta sớm gặp Thái Lan rồi thắng thuyết phục họ để cả Đông Nam Á thấy bóng đá Việt Nam đã có bước tiến rõ rệt thế nào.”

    CĐV Hàn Việt Anh thì nhấn mạnh: “Đã quyết tâm giành chức vô địch thì ĐT Việt Nam chẳng ngán ai. Ở vòng bán kết, trình độ các đội sẽ ở mức cân bằng và đội nào tận dụng thời cơ tốt hơn sẽ thắng. Mong rằng ĐT Việt Nam sẽ có được lực lượng tốt nhất, chơi tập trung và có một chút may mắn cần thiết để đạt được thành công.”

    Long Nguyên | 12:10 25/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...