MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • CLB TP.HCM "trói chân" tuyển thủ ĐT Việt Nam trước thềm đại chiến Hà Nội

    07:24 Thứ sáu 24/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn CLB TPHCM vừa đón nhận một thông tin vui về mặt nhân sự.

    Trận cầu tâm điểm của vòng 11 V-League 2020 sẽ là màn chạm trán của 2 ứng cử viên vô địch, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Cả hai đội đều đang sở hữu những ngôi sao tấn công sáng giá trong đội hình như Công Phượng, Phi Sơn (TPHCM) hay Văn Quyết, Rimario, Quang Hải (Hà Nội). Do đó, màn chạm trán sắp tới giữa 2 đội hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. 

    Đáng chú ý, trước thềm cuộc chạm trán với đại diện Thủ đô, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong đã đón nhận một thông tin vui về mặt nhân sự. Cụ thể, CLB TPHCM đã giữ chân thành công trung vệ đội trưởng Hữu Tuấn thêm 2 mùa bóng nữa. Hiện tại, anh đang đóng vai trò là "lá chắn thép" nơi hàng phòng ngự đội chủ sân Thống Nhất và được HLV Park Hang-seo quy hoạch cho một vị trí ở tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Hữu Tuấn hiện đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Việt Nam. 

    Ngôi sao sinh năm 1992 xuất thân từ bóng đá Đà Nẵng và được mang cho đội TP.HCM mượn từ năm 2011 khi đang thi đấu ở giải hạng Nhì. Năm 2013, CLB TP.HCM đã mua đứt hợp đồng của Hữu Tuấn để anh về khoác áo đội bóng này cho đến nay.

    Với việc gia hạn hợp đồng thành công với Hữu Tuấn, đại diện đến từ Thành phố mang tên Bác xem như đã trói chân thành công một trụ cột ở hàng phòng ngự cũng như là "thủ lĩnh" tinh thần của đội bóng. 

    Đăng Huy | 06:54 24/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...