MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • CLB Cần Thơ trực tiếp xin lỗi tiền đạo Duy Long

    17:04 Thứ năm 28/07/2016 | 2

    BongDa.com.vn Sáng 28/7, HLV Vũ Quang Bảo và giám đốc điều hành của XSKT Cần Thơ đã đến thăm tiền đạo Duy Long của CLB Sài Gòn, đồng thời hỗ trợ anh một số tiền để điều trị chấn thương.

    long1

     HLV Vũ Quang Bảo của Cần Thơ thăm hỏi tiền đạo Duy Long của CLB Sài Gòn. Ảnh: Internet.

    CLB XSKT Cần Thơ lên TP HCM tối 27/7 để chuẩn bị bay ra Thanh Hóa gặp đội chủ nhà tại V.League. Tranh thủ thời gian sáng 28/7, HLV Vũ Quang Bảo cùng giám đốc kỹ thuật Nguyễn Thanh Danh đã đến tận đại bản doanh của CLB Sài Gòn ở nhà khách T67 để thăm hỏi tiền đạo Duy Long.

    Tại đây, HLV Vũ Quang Bảo đã xin lỗi chân sút trẻ sau chấn thương mà anh gặp phải ở trận đấu giữa hai đội chiều 23/7. Trận đó, thủ môn Bửu Ngọc của Cần Thơ đã băng ra vòng cấm vào bóng thô bạo với Duy Long, khiến cầu thủ này gặp chấn thương. Ban kỷ luật của VFF đánh giá hành vi này là "quá nguy hiểm" và đưa ra mức án treo giò 4 trận cho Bửu Ngọc. Bên cạnh đó, họ yêu cầu người gác đền của Cần Thơ nộp phạt 15 triệu đồng.

    Pha bóng đó cũng trở thành tâm điểm của dư luận những ngày qua, để lại nhiều dư âm không hay. Cũng vì nó, trợ lý Nguyễn Đức Thịnh của CLB Sài Gòn đã có những phản ứng quá mức với trọng tài, dẫn đến việc bị treo giò 4 trận và nộp phạt 10 triệu đồng.

    Vì thế, CLB XSKT Cần Thơ muốn sự việc trôi qua êm thấm, để không còn khúc mắc gì 2 bên. “Chúng tôi chọn thời điểm sau khi có án kỷ luật của VFF để thể hiện thiện chí của đội bóng. Nếu chúng tôi đi trước, có khi mọi người lại hiểu sai cho rằng đội muốn chạy án cho Bửu Ngọc này kia. Việc đi sau khiến chúng tôi thanh thản, đồng thời giáo dục cho cầu thủ tốt hơn về ý thức chơi đẹp trên sân cỏ," HLV Vũ Quang Bảo cho biết.

    long2

      XSKT Cần Thơ và CLB Sài Gòn mong muốn những pha bóng như thế này sẽ không tái diễn. Ảnh: Internet.

    Thủ môn Bửu Ngọc không đi cùng đại diện CLB đến gặp Duy Long nhưng anh đã gọi điện xin lỗi đến "nạn nhân" của mình. Được biết, sau pha bóng trên, tiền đạo của CLB Sài Gòn đã gặp chấn thương nhưng lúc này anh đã hồi phục, đủ điều kiện để thi đấu. Tuy nhiên, theo một thành viên của đội bóng, cầu thủ này tỏ ra khá nhát bóng trong những buổi tập gần đây. Chiều 27/7 khi CLB Sài Gòn đá giao hữu thắng đội hạng Nhất Phú Yên, anh cũng được sử dụng hạn chế.

    Phía CLB Sài Gòn cũng không muốn nhắc nhiều đến sự việc đã qua. Có mặt tại cuộc gặp gỡ, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Bửu Ngọc rồi, sai sót của cầu thủ trong thi đấu ai cũng có, nhất là với những người trẻ. Nhưng điều quan trọng là từ sai sót đó, họ phải biết ý thức để thay đổi, thi đấu tốt hơn trong thời gian tới."

    Về phần mình, Duy Long vui vẻ bỏ qua mọi chuyện. Anh khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh, sẵn sàng ra sân thi đấu ở trận CLB Sài Gòn làm khách trước Long An chiều 31/7.

    Nguyễn Đăng | 15:17 28/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...