MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Chuyện lạ: Michael Ballack không phải "Vua về nhì"!

    09:14 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ người Đức thường được biết đến với biệt danh "Vua về nhì", nhưng thực chất, còn có một người nổi tiếng hơn anh bởi những lần thất bại ở Chung kết.

    Người đó là huyền thoại vĩ đại của AC Milan, Paolo Maldini. Nghe có vẻ "bất thường" và khó tin nhưng đây đúng là sự thật. Theo những thống kê, cựu trung vệ số 3 của đội tuyển áo thiên thanh đã có đến 17 lần thua cuộc tại các trận chung kết mà anh góp mặt. Còn 14 là số lần được sở hữu bởi Michael Ballack.

    Chuyện lạ: Michael Ballack không phải

     Paolo Maldini còn "bá đạo" hơn Ballack về khoản về nhì.

    Sở dĩ người hâm mộ gọi Michael Ballack là "Vua về nhì" là vì anh thường thất bại trong những trận chung kết mà mình tham dự. Còn với Paolo Maldini, huyền thoại này đã có đến 24 năm chơi bóng chuyên nghiệp với gần 1000 trận đấu cho cả AC Milan cũng như đội tuyển Quốc gia Italia. 

    Việc chỉ thi đấu cho AC Milan cũng như đội tuyển Italia hơn 20 năm ở giai đoạn đỉnh cao đã là cơ hội để Maldini chơi nhiều trận chung kết hơn Ballack. Vì vậy, không khó hiểu khi số lần nâng cao danh hiệu của anh rất nhiều và số lần về thứ hai cũng không ít.

    Những lần về nhì của Paolo Maldini:

    Serie A: 1989-1990, 1990-1991, 2004-2005 (3 lần)

    Coppa Italia: 1989-1990, 1997-1998 (2 lần)

    Champions League: 1992-1993, 1994-1995, 2004-2005 (3 lần)

    Confed Cup và Club World Cup: 1993, 1994, 2003 (3 lần)

    Coppa Italia: 1996, 1999, 2003 (3 lần)

    Super European Cup: 1993 (1 lần)

    Euro: 2000 (1 lần)

    World Cup: 1994 (1 lần)

    Tổng cộng: về nhì 17 lần

    Những lần về nhì của Michael Ballack:

    Bundesliga:1999-2000, 2001-02, 2003-04, 2010-11 (4 lần)

    DFP Pokal (Cup quốc gia Đức): 2001-02 (1 lần)

    Champions League: 2001-02, 2007-08 (2 lần)

    Premier League: 2006-07, 2007-08 (2 lần)

    League Cup: 2007-08 (1 lần)

    FA Community Shield: 2006, 2007 (2 lần)

    Euro: 2008 (1 lần) 

    World Cup: 2002 (1 lần)

    Tổng cộng: về nhì 14 lần

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 08:05 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...