MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Chung kết sớm của bóng đá nữ

    23:54 Thứ năm 12/05/2016

    Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch Hà Nội 1 và TP HCM 1, trên sân Hà Nam sẽ trở thành tâm điểm của vòng 2 Giải bóng đá Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

    Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch Hà Nội 1 và TP HCM 1 vào lúc 16 giờ hôm nay, 13-5, trên sân Hà Nam sẽ trở thành tâm điểm của vòng 2 Giải VĐQG Nữ – Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

    Chung kết sớm của bóng đá nữ
    Huỳnh Như (thứ hai từ phải sang), mũi nhọn trẻ trên hàng công đội TP HCM 1. Ảnh: Ngọc Linh.

    Từng vô địch lượt đi ở giải năm ngoái, chỉ vì sơ sẩy mà đội bóng thủ đô đã hòa TP HCM 1 với tỉ số 2-2 ở lượt về rồi mất ngôi vô địch toàn mùa vào tay thầy trò Đoàn Thị Kim Chi. Do vậy, cuộc tái đấu chiều 13-5 là cơ hội để HLV Nguyễn Duy Hùng cùng các học trò khẳng định sức mạnh và lấy lại uy thế.

    Về lực lượng, đội bóng thủ đô vừa chia tay Ngọc Anh để cầu thủ này chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy vậy, với những người còn lại như Nguyễn Thị Muôn, Thúy An, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến,… cùng một số cầu thủ trẻ vừa được đôn lên từ đội hình 2 như Nguyễn Thị Thảo Anh, Nguyễn Kim Anh,… đều đã chơi ở Giải VĐQG trong đội hình Hà Nội 2 vài mùa, Hà Nội 1 vẫn nhỉnh hơn đội đương kim vô địch. Sân bãi cũng là một yếu tố giúp Hà Nội 1 có thêm lợi thế.

    Trong khi đó, dưới thời của HLV Kim Chi, TP HCM 1 đã thể hiện hình ảnh giàu bản lĩnh hơn, lối chơi có tổ chức và mang tính khoa học hơn. Với các trụ cột như thủ môn tuyển quốc gia Kiều Trinh, Huỳnh Như, Thùy Trang, TP HCM 1 muốn giành ít nhất 1 điểm trước khi quyết đấu với đội bóng thủ đô ở lượt về tổ chức tại TP HCM vào tháng 8.

    Theo giới chuyên môn, yếu tố quyết định đến kết quả thắng thua chính là khả năng “điều binh” trên băng ghế kỹ thuật của 2 HLV Kim Chi và Nguyễn Duy Hùng.

    Giải có sự góp mặt của 8 đội, gồm 2 đội của TP HCM, 2 đội của Hà Nội, còn lại là Than Khoáng sản Việt Nam, TNG Thái Nguyên, chủ nhà Phong Phú Hà Nam và tân binh Sơn La. Ngoài TP HCM 1 và Hà Nội 1 thì chủ nhà mới có thể đủ lực cạnh tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, dù có dàn cầu thủ không thua 2 ứng viên kể trên, thể lực rất tốt nhưng Phong Phú Hà Nam vẫn còn thiếu độ quái cần thiết cho chặng đua đường dài.

    Quang Liêm - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...