MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • CHOÁNG! Tệ hơn Fernando Torres, sao Molde dâng chiến thắng cho Arsenal

    09:32 Thứ sáu 27/11/2020

    BongDa.com.vn Pha bỏ lỡ của chàng trai người Na Uy đã khiến nhiều CĐV liên tưởng đến tình huống Fernando Torres không thể đưa bóng vào lưới trống của Manchester United vào năm 2011.

     

    Arsenal tập luyện trước trận gặp Molde

    Rạng sáng nay (27/11), Arsenal hành quân đến Na Uy để chạm trán Molde. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Mikel Arteta thẳng tiến vào vòng 32 đội, đồng thời củng cố ngôi đầu bảng. Cuối cùng, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ đã có được điều mình cần. Ba bàn thắng của Nicolas Pepe, Reiss Nelson và Folarin Balogun đã giúp Arsenal giành trọn vẹn 3 điểm tại Bắc Âu.

    Ở trận đấu này, dù HLV Mikel Arteta đã cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi, Arsenal vẫn thể hiện sự vượt trội. Theo thống kê, đội khách đã tung ra 19 cú sút và 8 trong số đó đưa bóng đi trúng đích. Bên kia chiến tuyến, Molde đã có 11 lần dứt điểm. Song, họ chỉ có đúng 1 lần khiến Runar Alex Runarsson phải trổ tài.

    Cầu thủ Molde bỏ lỡ cơ hội phút 15 - Bóng Đá

     Pha bỏ lỡ khó tin của Sheriff Sinyan.

    Có thể thấy, khả năng dứt điểm của các cầu thủ Molde quá tệ. Mặc dù vậy, họ vẫn biết cách để khiến cho người hâm mộ Arsenal cảm thấy lo lắng.

    Một trong số những tình huống nguy hiểm được đội chủ nhà tạo ra đã đến ở phút thứ 15, khi tỷ số đang là 0-0. Eirik Hestad nhận bóng từ Magnus Eikrem nơi hành lang cánh trái rồi tung ra đường chuyền vào phía trong, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Arsenal. Thế nhưng, khi đối mặt với khung thành trống ở khoảng cách quá gần, Sheriff Sinyan lại đưa bóng đi đến vị trí của Runar Alex Runarsson.

    Nếu trung vệ 24 tuổi sút mở tỷ số trong tình huống ấy, diễn biến của trận đấu có thể sẽ rất khác. Nên nhớ rằng Arsenal đã không thể sút tung lưới Molde trong hiệp 1. Do đó, họ càng gặp nhiều áp lực hơn và sẽ không dễ dàng giành chiến thắng.

    Faro | 09:02 27/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...