MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • CHOÁNG! Hòa "chiếu dưới" Thái Lan, Việt Nam tụt hạng chóng mặt

    17:00 Thứ sáu 06/09/2019 | 12

    BongDa.com.vn Thứ hạng của tuyển Việt Nam sẽ thay đổi không ít trên BXH FIFA sau trận hòa trước Thái Lan.

    Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan và Việt Nam đã cống hiến một trận đấu tương đối kịch tính và hấp dẫn. Kết quả chung cuộc, Việt Nam và Thái Lan hòa nhau với tỷ số 0-0.

    Đối đầu với Thái Lan, đây rõ ràng là một kết quả chấp nhận được của thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, xét về mặt thứ hạng trên BXH FIFA, tuyển Việt Nam sẽ có một bước thụt lùi lớn. Khi mà FIFA đã thay đổi cách tích điểm theo hệ số Elo thì có thể tính toán được ngay tuyển Việt Nam thụt lùi ra sao.

    Hòa

     Tuyển Việt Nam bị Thái Lan cầm chân.

    Theo cách tính của FIFA, những trận đấu tại vòng loại World Cup có hệ số (I) là 25. Do vậy dựa theo công thức FIFA [SUM = SUM cũ + I * (W – We)] với SUM cũ = điểm hiện tại, I (25), W (kết quả thắng thua) và We (kết quả kỳ vọng trận đấu) thì có thể tính ra Việt Nam đã bị trừ 1,6 điểm sau khi bị đội xếp phía dưới trên BXH FIFA là Thái Lan cầm chân.

    Cụ thể, tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn 1230.4 điểm sau trận hòa trên, ngược lại, Thái Lan sẽ được cộng thêm 1.5 điểm. Dù nhận số điểm số trừ khá ít, nhưng do các đối thủ xếp liền kề cũng thi đấu và giành được kết quả có lợi nên tuyển Việt Nam sẽ tụt hạng "kha khá".

    Theo đó, tuyển Việt Nam sẽ không còn giữ được hạng 97 thế giới. Vì Jordan đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) và Palestine gây sốc khi hạ gục Uzbekistan nên 2 đội tuyển này có thêm lần lượt 10.1 và 13.8 điểm, qua đó chính thức đẩy tuyển Việt Nam xuống vị trí thứ 99 trên BXH FIFA.

    Hòa

     Tuyển Việt Nam có nguy cơ rơi khỏi vị trí thứ 100 trên BXH FIFA.

    Chưa dừng lại ở đây, nếu Estonia đánh bại Belarus trong trận đấu tại vòng loại EURO 2020 diễn ra vào đêm nay (23h, ngày 06/09), thì Estonia sẽ giành thêm 13.8 điểm, nâng tổng số điểm lên thành 1241.8. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ 100. 

    Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn thời gian tới bởi các đội bóng khác tại khu vực châu Á vẫn tiếp tục thi đấu trong tháng 9, trong khi chúng ta chỉ có thể trở lại với trận gặp Malaysia vào tháng 10. Như vậy, thứ hạng của tuyển Việt Nam có nguy cơ sẽ còn bị thụt lùi xa hơn nữa.

    Theo BXH tạm tính của FIFA, hiện tuyển Việt Nam đã rớt xuống hạng thứ 17 khu vực châu Á.

    Tiểu Lam | 17:02 06/09/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...