MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • HLV Guus Hiddink tuyên chiến với U22 Việt Nam của thầy Park

    16:16 Thứ sáu 06/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn HLV Guus Hiddink đã có những tuyên bố đanh thép trước cuộc đối đầu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam.

    Ngày 08/09 tới đây, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U22 Trung Quốc tại sân Huangshi Olympic Sports Center (Vũ Hán, Trung Quốc). Đây được xem là một cuộc tổng dợt của các tuyển thủ trước thềm SEA Games 30.

    HLV Guus Hiddink tuyên chiến với U22 Việt Nam của thầy Park - Bóng Đá

    HLV Guus Hiddink tự tin trước trận giao hữu với U22 Việt Nam.

    Ngoài ra, NHM rất trông chờ vào màn đấu trí khá thú vị giữa HLV Guus Hiddink và HLV Park Hang-seo. Bởi lẽ, thầy Park từng có thời gian làm trợ lý cho vị chiến lược gia người Hà Lan tại VCK World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc đụng độ này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi tập thể U22 Việt Nam đều muốn thể hiện mình trước một đối thủ mạnh hơn.

    Trước cuộc đối đầu này, HLV Guus Hiddink phát biểu: "Ở trận đấu sắp tới, U22 Trung Quốc sẽ gặp U22 Việt Nam, họ là đối thủ mạnh hơn cả Olympic Triều Tiên. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ thể hiện mình. Qua cuộc đối đầu này tôi sẽ xem xét màn trình diễn của các cầu thủ và đặc biệt là yếu tố thể lực.

    Chuẩn bị cho trận đấu này, tôi đã gọi 30 cầu thủ. Và tất nhiên, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng U22 Trung Quốc vẫn cố gắng giành được chiến thắng."

    Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang di chuyển đến điểm tập kết của U22 Việt Nam tại Trung Quốc ngay sau khi ông hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐTQG trong trận đấu với ĐT Thái Lan.

    Đăng Huy | 16:13 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...