MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Cầu thủ trung học Nhật Bản tái hiện siêu phẩm của Henry

    19:06 Chủ nhật 01/11/2015

    Thierry Henry nổi tiếng với pha xoay người bắt volley tung lưới MU. Tuy nhiên, một cầu thủ trung học Nhật Bản mới đây thậm chí còn ghi bàn thắng đẹp mắt hơ

    Thierry Henry từng nổi tiếng với pha xoay người bắt volley tung lưới MU. Tuy nhiên, một cầu thủ trung học Nhật Bản mới đây thậm chí còn ghi bàn thắng đẹp mắt hơn.

    Cầu thủ trung học Nhật Bản tái hiện siêu phẩm của Henry

    Bàn thắng đẳng cấp diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng, cuộc so tài giữa Sakuyo và Tamano-Konan trong khuôn khổ giải bóng đá Học sinh trung học tỉnh Okayama lần thứ 94. Nhận đường chuyền bằng đầu từ đồng đội, một cầu thủ của Tamano-Konan khống chế gọn gàng bằng ngực, tâng bóng loại bỏ hậu vệ Sakuyo trước khi xoay người bắt volley không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

    Bàn thắng của cầu thủ trung học Nhật Bản khiến nhiều người liên tưởng tới pha lập công nổi tiếng của Thierry Henry vào lưới Manchester Utd ở đầu mùa giải 2000/2001. Thậm chí, cách đưa bóng vào lưới của tài năng trẻ xứ phù tang còn ấn tượng hơn.

    Bóng đá Nhật Bản tiến bộ vượt bậc trong hai thập kỷ trở lại đây nhờ cuộc cách mạng phát triển tài năng trẻ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) năm 1993. Trong đó, bóng đá học đường được xem như nền tảng quan trọng nhất.

    Mỗi ngày 2 tiếng sau giờ học văn hóa, các cậu bé có cơ hội tiếp cận các kỹ năng cơ bản với trái bóng tròn và kỷ luật chiến thuật. Những “sản phẩm” nổi tiếng nhất của bóng đá học đường xứ sở hoa anh đào có thể kể tời Shinji Kagawa, Keisuke Honda hay Yuto Nagatomo.

    Cú xoay người bắt volley nổi tiếng tung lưới MU của Henry:

    Thành Quảng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...