(BongDa.com.vn) – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) – ông Trần Anh Tú khẳng định như thế trước giờ khai mạc giải bóng đá nữ Quốc tế TP.HCM 2015. Bởi theo ông Tú, chỉ thi đấu giao hữu tích lũy kinh nghiệm, thì chất lượng cầu thủ và trình độ bóng đá nữ mới phát triển và tiến bộ.
* Đây là năm đầu tiên Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) tổ chức giải bóng đá nữ Quốc tế. Vậy Liên đoàn có gặp những hạn chế hay khó khăn gì thưa ông?
– Vấn đề đầu tiên mà HFF cũng như những người tổ chức gặp khó khăn đó chính là việc lên kế hoạch mời các đội bóng tham dự. Cũng phải gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã hỗ trợ trong công tác mời hai đội tuyển là Hồng Kông (TQ) và Myanmar để tham dự giải đâu năm nay.
Các bạn đều biết mời được đội bóng nam tham dự là vấn đề không hề dễ, điều này lại càng khó khi mời đội bóng nữ. Nếu mời đội bình thường, chất lượng chuyên môn không cao thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của giải. Hơn nữa, những đội bóng chất lượng sẽ dễ quay lưng khi mà chất lượng giải đấu không xứng tầm. Ngoài vấn đề về kinh phí, thì các vị khách mời là vấn đề mà Liên đoàn đặc biệt quan tâm.
* Vậy cái được lớn nhất của chúng ta ở giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM này là gì?
– Theo tôi cái được lớn nhất của chúng ta là việc đội bóng nữ TP.HCM được thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Chỉ có thi đấu trực tiếp trên sân thì chất lượng cầu thủ và trình độ của bóng đá nữ TP.HCM mới có thể phát triển lên được. Trước khi tổ chức giải tôi đã trao đổi trực tiếp bên Trung tâm TDTT – Tao Đàn và HLV Đoàn Thị Kim Chi, tất cả đều rất mừng và ủng hộ.
Thực tế, sau khi kết thúc giải VĐQG nữ, hầu hết các đội bóng nữ chỉ tập chay, chia đôi đội đá với nhau, không có một giải đấu giao hữu cụ thể nào. Vậy nên, với mong muốn được thi đấu cọ sát, thắt chặt mối quan hệ học hỏi kinh nghiệm của các đội bóng quốc tế, Liên đoàn quyết định tổ chức giải bóng đá nữ này.
* Việc quan tâm đến bóng đá nữ là tiền đề để CLB bóng đá TP.HCM bảo vệ chức vô địch ở giải VĐQG nữ 2016?
– Điều này thì chỉ có những người làm chuyên môn mới đánh giá hết được, riêng với Liên đoàn luôn tạo điều, quan tâm hỗ trợ tốt nhất để bóng đá nữ TP.HCM phát triển. Tuy nhiên, theo tôi khi đã vô địch rồi thì nhiều đội bóng khác cũng quan tâm, cũng thận trọng hơn và cuộc soán ngôi sẽ diễn ra quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Vậy nên, muốn bảo vệ hay có được thành công hơn nữa thì đội nữ TP.HCM phải tự tiến bộ và phát triển về mọi mặt.
* Mục đích và quan điểm của chúng ta ở giải đấu này là sự phát triển của bóng đá nữ TP.HCM và bóng đá nữ Việt Nam nói chung. Vậy tại sao chúng ta không mời thêm những đội bóng nữ trong nước khác như Hà Nội I, Phong Phú Hà Nam?
– Đây là năm đầu tiên HFF tổ chức, nên số lương đội bóng cũng có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, việc các đội bóng tham dự phải đáp ứng được yêu cầu chuyên môn để chất lượng của giải đấu được thực sự quan tâm. Giải đấu giao hữu Quốc tế lần này HFF phải báo cáo lên VFF sau đó VFF báo cáo lên AFC, chất lượng chuyên môn của giải có thật sự phù hợp, thu hút các đội bóng. Qua đó, chúng ta mới có thể mở rộng các đội tham dự và khẳng định được vai trò của mình.
* Được biết, TP.HCM có hai đội bóng đá nữ là CLB TP.HCM và đội Tao Đàn, lý do gì chúng ta chỉ cử mình đội nữ TP.HCM?
– Như tôi đã nói trước đó, chất lượng chuyên môn của giải đấu là tiêu chí đầu tiên để có tên các đội bóng tham dự giải. Thế nhưng, đây cũng là ý kiến hay, chúng tôi sẽ tiêp thu và bổ sung ở những giải đấu tiếp theo.
* Theo kế hoạch giải bóng đá nữ TP.HCM sẽ trở thành giải truyền thống, vậy Liên đoàn bóng đá thành phố dự kiến sẽ mời thêm các đội quốc tế như Thái Lan, Úc hay các đội mạnh đại diện trong nước?
– Để đáp ứng được điều này chúng ta có hai tiêu chí một là kinh phí tổ chức giải và chất lượng các đội bóng tham dự. Nếu phát triển song song được hai vấn đề này thì các đội bóng tham dự giải sẽ nhiều hơn bốn đội và cơ hội để các đội bóng nữ mạnh trong và ngoài nước thi đấu là hoàn toàn có thể.
Theo ông Tú, trong đội hình nữ TP.HCM có nhiều cầu thủ nữ khoác áo ĐT Việt Nam như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Kiều Trang, Hoài Lương, Hồng Lĩnh, Kiều Trinh,… đặc biệt là HLV Đoàn Thị Kim Chi. Đây sẽ là cợ hội để cọ sát tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho cả VĐV cũng như BHL đội bóng. Đặc biệt, nếu giải đấu phát triển đáp ứng về yêu cầu chuyên môn sẽ là giải đấu quan trọng để Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quan tâm, bổ sung danh sách các đội về tham dự. Nó sẽ là cơ sở để thúc đẩy nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực và Quốc tế.