MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Campuchia có lý do đá “sống chết” với Việt Nam

    14:35 Thứ năm 24/11/2016 | 3

    BongDa.com.vn HLV Lee Tae Hoon của Campuchia đã dùng chiêu kích tướng các học trò trong trận đấu cuối cùng gặp Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016.

    AungThu_CAM

     Campuchia (áo xanh) sẽ đá "sống chết" với Việt Nam vì trách nhiệm dân tộc. Ảnh: AFF.

    Campuchia đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2016 sau trận thua thứ hai tại bảng B. “Chiến binh Angkor” đã thua 2-3 trước Malaysia và 1-3 trước chủ nhà Myanmar. Họ còn một trận đấu thủ tục nữa với Việt Nam ở Nay Pyi Taw.

    Dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng HLV Lee Tae Hoon đã động viên các học trò đá một trận ra trò với đối thủ cuối cùng. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Chúng tôi cần lấy lại chất lượng và niềm đam mê cho trận đấu tiếp theo. Dù bị loại nhưng các cầu thủ phải đá vì trách nhiệm, bổn phận với đất nước của mình”.

    Đội bóng dự AFF Cup 2016 bằng vé vớt không còn gì để mất ở trận gặp Việt Nam ngoài tinh thần dân tộc nên đó sẽ là thứ vũ khí khó lường của Chan Vathanaka và đồng đội. Bên cạnh đó, HLV Lee cũng rất thất vọng sau trận thua Myanmar:

    leetaehoon

     HLV Lee Tae Hoon động viên các học trò sau trận thua Myanmar. Ảnh: AFF

    Thua trận bao giờ cũng mang đến sự thất vọng đi kèm. Campuchia đã kiểm soát bóng khá tốt trong hiệp một nhưng vẫn tạo ra sơ hở cho đối phương. Các cầu thủ được dặn kèm người nhưng lại quên nhiệm vụ và đó là sai lầm lớn nhất dẫn đến khác biệt. Họ cần phải thay đổi và tập trung hơn”.

    Cục diện bảng B lúc này chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Malaysia và chủ nhà Myanmar khi Việt Nam đã chắc suất vào bán kết. Các vị trí cụ thể sẽ được phân định sau loạt trận cuối cùng.

    Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 14:00 24/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...