MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Buổi tập đầu tiên của SHB Đà Nẵng dưới thời Minh Phương

    20:14 Thứ hai 08/01/2018

    BongDa.com.vn Chiều nay 8/1, SHB Đà Nẵng đã có buổi tập đầu tiên dưới thời tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương để chuẩn bị cho V-League 2018.

     - Bóng Đá

    Sau một thời gian tập luyện dưới sự chỉ đạo của hai trợ lý tạm thời là Văn Lợi và Văn Thọ. SHB Đà Nẵng đã có buổi tập chính thức đầu tiên thời HLV Nguyễn Minh Phương. Ảnh: Viết Định.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     Buổi tập diễn ra với không khí khá thoải mái và đã xuất hiện những tiếng cười. Ảnh: Tuân Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Vũ Phong và Nguyễn Minh Dũng sẽ đồng hành với Minh Phương trên cabin huấn luyện SHB Đà Nẵng năm nay. Ảnh: Tuân Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Cùng với đó là HLV thủ môn mới Ngô Việt Trung, cựu thủ môn của Lâm Đồng. Ảnh: Tuân Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Tân binh Liễu Quang Vinh, tuyển thủ U19 Việt Nam. Ảnh: Tuân Nguyễn

     - Bóng Đá

     Lê Văn Điệp là cầu thủ thứ 8 của PVF gia nhập SHB Đà Nẵng. Ảnh: Tuân Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Đỗ Merlo cũng đã hội quân cùng đồng đội tại SHB Đà Nẵng. Ảnh: Tuân Nguyễn.

     - Bóng Đá

    Bên ngoài sân, Văn Long phải tập riêng do chấn thương háng. Ảnh: Tuân Nguyễn.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Minh Phương và học trò gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Yokohama vào ngày 20/1.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 19:25 08/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...