MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • BLV Quang Huy: "Tuyển Việt Nam hạ Myanmar bằng bàn thắng của Công Phượng"

    15:41 Thứ ba 20/11/2018

    Dù phải làm khách nhưng theo bình luận viên Quang Huy, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi tấn công phủ đầu trước Myanmar để giành 3 điểm, qua đó có vé vào bán kết sớm trước 1 vòng đấu.

    18h30 tối nay, thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào trận đấu được dự đoán rất khó khăn trên sân nhà của Myanmar. Đây là trận đấu các cầu thủ chịu nhiều áp lực, sau hai trận thắng khá dễ dàng ở bảng A, AFF Cup 2018.

    Theo BLV Quang Huy, việc chưa quen với thi đấu dưới áp lực đè nặng là vấn đề của các cầu thủ Việt Nam: "Trận làm khách tại Lào thì CĐV Việt Nam phủ đỏ, biến sân đối phương thành sân nhà của mình. Trận gặp Malaysia thì chúng ta được tiếp sức từ hơn 4 vạn khán giả.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam hai trận liên tiếp được đá trên "sân nhà". Ảnh S.N

    Còn trận này là lần đầu tiên các cầu thủ chịu áp lực thi đấu sân khách đúng nghĩa, trước đối thủ cũng rất đáng gờm là Myanmar. Vì vậy, việc làm sao vượt qua sức ép với các cầu thủ trẻ là vấn đề đầu tiên phải giải quyết với tuyển Việt Nam."

    HLV Quang Huy nhận định đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ nhập cuộc khó khăn, nhưng các cầu thủ biết cách vượt qua: "Sau hai trận gặp Lào và Malaysia, có thể thấy tuyển Việt Nam thể hiện được tâm lý, lối chơi ổn định, đó là chưa kể HLV Park Hang Seo là người có nhiều chiêu, hiểu rõ về con người mà mình đang có, và quan trọng là tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn so với Myanmar về chuyên môn."

     - Bóng Đá

     Công Phượng và các đồng đội sẽ vượt qua được áp lực sân khách. Ảnh S.N

    Về lối chơi, BLV Quang Huy cho biết rất khó để đoán định trước ý đồ chiến thuật cũng như con người của thầy Park. Tuy nhiên,  có thể HLV người Hàn Quốc sẽ cho tuyển Việt Nam đá tấn công trước Myanmar, dù phải chơi trên sân khách.

    "Theo tôi, có thể ông Park cho tuyển Việt Nam đá phủ đầu. Ông Park luôn luôn có những chiêu mà chúng ta thấy lạ, nhưng lại rất có lý, từ lứa U23 đến ĐTQG", BLV Quang Huy nói.

    Cuối cùng, BLV kỳ cựu Quang Huy dự đoán tuyển Việt Nam thắng 1-0, người ghi bàn mang về 3 điểm là Công Phượng!.

    Đ.Nam | 09:50 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...