MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • BLĐ SHB Đà Nẵng lên tiếng việc BHL sạch bóng “người Đà Nẵng”

    11:15 Thứ ba 09/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trước việc HLV Nguyễn Minh Phương có quyết định thay toàn bộ ê kíp của mình tại SHB Đà Nẵng, thì mới đây, BLĐ đội bóng sồng Hà và cá nhân nhà cầm quân trẻ đã lên tiếng.

    Sau khi về tiếp quản ghế nóng của HLV Lê Huỳnh Đức để lại, tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương đã có quyết định thay đổi toàn bộ ê kíp làm việc của mình tại SHB Đà Nẵng. Theo đó, bộ ba Vũ Phong, Minh Dũng và Việt Trung sẽ thay thế cho HLV thủ môn Trương Văn Lợi, trợ lý Trần Văn Thọ cùng Trần Hải Lâm trên cabin huấn luyện.

     - Bóng Đá

    Ông Bùi Xuân Hòa và Minh Phương lên tiếng việc thay toàn bộ BHL SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định

    Việc này đã khiến cho người hâm mộ SHB Đà Nẵng không khỏi sốc, bởi họ đều là những gương mặt gắn bó lâu năm với đội bóng sông Hàn, không chỉ vậy, HLV thủ môn Trương Văn Lợi được coi là một công thần của bóng đá Đà Thành.

    Để trấn an người hâm mộ Đà Nẵng, mới đây lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã lên tiếng về việc này. Theo đó, ông Bùi Xuân Hòa cho rằng đây là điều bình thường trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp: “Trong bóng đá, chuyện này hết sức bình thường. Các trợ lý người Đà Nẵng chắc chắn họ có tâm tư tình cảm khi rời khỏi vị trí mà lâu nay họ nắm giữ nhưng đã làm bóng đá thì phải chấp nhận quy luật này. Tôi nghĩ trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp thì đây là điều hết sức bình thường.

     - Bóng Đá

     Minh Phương đã có buổi tập đầu tiên cùng SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Về cá nhân Minh Phương, việc đã từng gắn bó với SHB Đà Nẵng trong một thời gian dài đã giúp anh nhận ra nhiều điều, đây là lúc phải thay đổi đội bóng theo hướng tích cực hơn, chứ không phải là chuyện mâu thuẫn cá nhân: "Nói chung trong thời gian làm huấn luyện tuy không phải là dài, nhưng Minh Phương cũng đã rút ra một số kinh nghiệm. Thật sự thì mình cũng không chê trách ai, nhưng mình muốn tìm người phù hợp với mình, hiểu mình  và làm sao để công việc tốt hơn, giúp mình trong công tác chuyên môn cũng như công tác quản lý.

    Thật sự ở đây không phải vấn đề người này người kia, nhưng mình đã từng làm việc với những người anh đó và mình muốn thay đổi một cái gì đó mới hơn. Có thể nó tốt hơn, nhưng có thể nó cũng không đạt được thành công theo ý muốn, nhưng cũng cố gắng làm sao tốt nhất cho đội bóng để đội có thành tích tốt nhất vì cái chung." nhà cầm quân trẻ bày tỏ.

    Với việc thay đổi toàn bộ nhân sự trên băng ghế huấn luyện, người hâm mộ Đà thành đang rất chờ đợi liệu Minh Phương sẽ giúp SHB Đà Nẵng lấy lại được hình ảnh lẫn bản sắc trong thời gian tới hay không?

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 10:50 09/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...