MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Bất ngờ với cái tên mà Reus cảm thấy thi đấu ăn ý nhất tại tuyển Đức

    14:20 Thứ năm 04/04/2019

    BongDa.com.vn Marco Reus vừa có những phát biểu thú vị liên quan đến một cầu thủ mà anh cảm thấy thi đấu ăn ý với mình nhất.

    Marco Reus đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Borussia Dortmund nói riêng và đội tuyển Đức nói chung.

    Dẫu vậy dường như người đội trưởng tại sân Signal Iduna Park không mấy có duyên trên ĐTQG. Mỗi lần sắp bước vào giải đấu quốc tế cùng "Cỗ xe tăng", Reus lại dính chấn thương và không được HLV triệu tập lên tuyển.

    Năm nay đã 29 tuổi nhưng cựu tiền vệ Monchengladbach chỉ có 39 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó thực sự là con số ít ỏi dành cho một cầu thủ xuất sắc như anh. 

     - Bóng Đá

     Reus thích chơi bóng với Ozil ở tuyển Đức.

    Dẫu vậy, trong thời gian ngắn ngủi đó, anh cũng kịp tìm thấy cái tên thi đấu ăn ý với mình nhất khi ở trên tuyển. Mới đây trong buổi phóng vấn trên Copa 90, Reus tiết lộ Ozil là cầu thủ anh thích chơi bóng cùng nhất.

    "Mesut Ozil là đối tác ăn ý nhất với tôi ở tuyển Đức. Cách mà anh ta kiến tạo chứng tỏ rằng anh ta sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén. Anh ta là một mẫu cầu thủ có lối chơi thông minh và sẽ thật là đáng tiếc cho bất kỳ ai không được anh ta hỗ trợ ở phía sau. Tôi mong rằng anh ta sẽ trở lại phong độ vốn có để được ra sân thường xuyên hơn cho Arsenal trong thời gian tới."

    Lữ Phong | 14:05 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...