MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "Bất kể Klopp làm gì, NHM Liverpool sẽ ủng hộ ông ấy"

    11:26 Thứ ba 28/01/2020

    BongDa.com.vn Tranh cãi xoay quanh phản ứng của HLV Jurgen Klopp với thể thức đá lại của FA Cup vừa có thêm những luồng ý kiến mới.

    Bức xúc - đó chắc chắn là từ phù hợp nhất để miêu tả tâm trạng của HLV Jurgen Klopp khi nhận được thông tin đội bóng của ông sẽ phải đá lại vòng 4 FA Cup trong quãng thời gian đáng ra là kỳ nghỉ mới được áp dụng ở giải Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia người Đức đã thẳng thắn chỉ trích quyết định của FA, và chuyên gia Paul Merson cho rằng cựu thuyền trưởng Dortmund hoàn toàn xứng đáng nhận được sự đồng cảm.

    "Tôi có thể hiểu vấn đề của Jurgen Klopp đến từ đâu không?", Merson viết trong chuyên mục của mình cho Sky Sports. "100 phần trăm, có. Bạn phải để các cầu thủ nghỉ ngơi, vì bạn sẽ chiến đấu ở Premier League - một danh hiệu mà họ có thể đoạt được lần đầu tiên sau 30 năm.”

    "Không có ý thiếu tôn trọng Shrewsbury, nhưng đội hình Liverpool đáng ra đã đủ tốt để đánh bại họ. Liverpool khởi đầu tốt nhưng lại nhạt nhoà dần, điều này có thể cho bạn thấy sự thiếu kinh nghiệm và sự khác biệt giữa đội U23 và đội một.”

    'Ask fans at Anfield and millions of supporters around the world': Merson gives his take on LFC FA Cup dilemma - Bóng Đá

    Paul Merson cho rằng quyết định của Klopp là có thể hiểu được và sẽ được NHM Liverpool ủng hộ.

    "Tôi không biết liệu Klopp đã đặt một lịch trình nào cho gia đình, hay ông ấy có phải tuân thủ một liệu trình nào đó hay không, nhưng tại sao không ai nghĩ rằng mọi thứ đơn giản là được quyết định theo kế hoạch? Jurgen Klopp nghĩ về việc vô địch Premier League. Ông ấy sẽ nghĩ về bản thân và đội của mình. Nếu ông ấy cần nghỉ ngơi, ông ấy sẽ nghỉ ngơi.”

    "Hãy hỏi những NHM tại Anfield và hàng triệu NHM trên toàn thế giới - bất cứ điều gì Klopp nói sẽ là chân lý. Ông ấy phải mang về danh hiệu Premier League - dù cho họ trông như thể sẽ chẳng thua dù chỉ một trận, tôi vẫn nghĩ ông ấy cần nghỉ ngơi. Tôi có thể hiểu mọi người đang tranh luận, nhưng tôi không hiểu tại sao ông ấy không thể nghỉ ngơi.”

    "Bất kể ông ấy làm gì, NHM Liverpool sẽ ủng hộ ông ấy."

    Tương tự như Paul Merson, cựu HLV Liverpool và hiện đang dẫn dắt Leicester City, Brendan Rodgers cũng thể hiện sự đồng tình với Jurgen Klopp.

    Xem Salah và Lovren so tài bóng bàn:

    Ngọc Bách | 10:56 28/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...