MỚI NHẤT :
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Bạn đã biết sơ đồ quái dị 3-2-3-2 và tiền đạo 'quái thú' Van Dijk chưa?

    08:17 Thứ ba 20/11/2018 | 2

    BongDa.com.vn Khi Virgil van Dijk chốt hạ trận đấu rạng sáng nay, chúng ta có thể thấy được chiến thuật của Hà Lan là 'hô biến' hậu vệ thành tiền đạo trong nháy mắt.

    Đội bóng của Ronald Koeman bị choáng ngợp bởi đội chủ nhà Đức trong khoảng hơn 80 phút và cần ít nhất một trận hòa để tiến vào vòng bán kết UEFA Nations League. Và, không có gì đáng tiếc khi người toả sáng là Virgil Van Dijk, trung vệ được đẩy lên chơi cao nhất và tạo ra sự khác biệt cuối cùng.

    Trên thực tế, kế hoạch hợp tác giữa tiền đạo Luuk de Jong với ngôi sao phòng ngự của Liverpool đã diễn ra vào thời điểm này. Khi nào Hà Lan cần tấn công mạnh mẽ, khi đó họ sẽ chơi với sơ đồ quái dị trong bóng đá: 3-2-3-2, với Quincy Promes, Memphis Depay và Kevin Tete, những người xuất hiện ở phía sau, cung cấp sự hỗ trợ cho hai tiền đạo. 

    Trận hoà của Hà Lan chứng minh một chiến thuật tuyệt đỉnh về Van Dijk - Bóng Đá

     Chiến thuật được ghi trên giấy bị bỏ lại sau trận...

    Ngược lại, chủ nhà Đức đã gây thất vọng trong cả một năm nay, và bây giờ mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là mấy. Họ dẫn trước chỉ sau 10 phút, khi tiền đạo Timo Werner ghi bàn thắng đầu tiên tại UEFA Nations League. Mười phút sau, tỉ số được nâng lên 2-0 với tình huống làm bàn của Leroy Sane.

    Kết quả này sẽ có lợi cho đội tuyển Pháp, vì họ sẽ tiến tới vòng bán kết cùng Bồ Đào Nha, Anh và Thuỵ Sĩ nếu cơn lốc màu da cam gục ngã trên sân khách. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn vài phút, Hà Lan vùng lên với pha lập công của Promes, cuối cùng, Van Dijk toả sáng như một tiền đạo thực thụ.

    Quả bóng được đưa vào từ biên phải, nếu là một trung vệ 'bình thường' có lẽ nếu nó đã là bàn thắng thì bộ phận dứt điểm nên bằng đầu hơn là chân, nhưng Van Dijk đệm lòng điệu nghệ chẳng kém gì tình huống xuất thần của Marcos Rojo tại World Cup 2018, nhưng đặc biệt ở chỗ, trái bóng ở tầm cao hơn.

    Trận hoà của Hà Lan chứng minh một chiến thuật tuyệt đỉnh về Van Dijk - Bóng Đá

    Van Dijk quá toàn diện với kỹ năng chơi bóng của mình.

    "Tôi đã nhận được thư từ trợ lý Dwight Lodeweges, nhưng tôi chẳng biết trong đó viết gì cả. Thật tuyệt vời khi Van Dijk gỡ hoà ở phút cuối. Tất nhiên Đức từng làm như vậy nhưng bây giờ Hà Lan bây giờ cũng biết cách thoát hiểm". Koeman nói với các phóng viên sau đó. 'Nhưng tôi không biết những gì được viết trên đó.

    "Với Dwight và Kees van Wonderen, chúng tôi đã thử định hình qua các kịch bản khác nhau trước trận đấu, và chúng tôi cũng phải ép buộc thứ gì đó vào phút cuối. Nhưng khi tỉ số là 2-0 thì tôi nói không, chúng tôi sẽ không làm điều đó ngay bây giờ. Nhưng tôi muốn làm điều đó khi tỉ số là 2-1". Ông kết luận. 

    Vũ Quang Toản | 07:35 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...