MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Argentina đang đá bóng hay... "đi chữa bệnh"?

    11:51 Thứ năm 20/06/2019

    BongDa.com.vn Là đội bóng giàu thành tích nhất nhì khu vực Nam Mỹ, nhưng Argentina đang thể hiện bộ mặt bạc nhược ở Copa America năm nay.

    Trên thực tế, câu chuyện về sự tệ hại của Albicelestes trong những năm qua vẫn luôn như vậy. Họ chỉ là cái bóng của chính mình ở khu vực cũng như khi đến với các sân chơi tầm cỡ thế giới, và chẳng ai hiểu lý do tại sao, nhất là với Lionel Messi trong đội hình.

    Cách đây vài ngày, người ta dù vẫn chê bai đội tuyển Argentina nhưng cũng mong rằng họ sẽ đánh bại Colombia ở trận mở màn. Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là một đại diện đặc biệt nguy hiểm với công thức "James Rodriguez + Duvan Zapata = Bàn thắng".

    Argentina hiện tại không khác gì...

     Colombia hạ đẹp Argentina với 2 bàn thắng chóng vánh.

    Ngôi sao đang thuộc biên chế Real Madrid có thể sa sút trong màu áo Bayern Munich, nhưng vẫn là nhạc trưởng trên tuyển. Trong khi đó, tiền đạo kể trên chính là người hạ bệ cả Cristiano Ronaldo ở Serie A nếu nói về khả năng xé lưới các đội bóng khác.

    Người ta ví von Argentina bị nhiễm khuẩn và phải vào cửa hàng thuốc tây để mua một liều Colomycin Injection (thường dùng để điều trị những trường hợp nhiễm khuẩn nặng). Tuy nhiên, nhân viên ở đó lại bán cho họ loại bột có tên Colombia và chẳng thể khỏi bệnh.

    Có lẽ tối qua họ đau quá và bị mất ngủ, vậy nên tiếp tục tìm đến Paracetamol (một loại thuốc nhức đầu), nhưng những thứ họ nhận được chỉ là một Paraguay vô cùng khó chịu với nhạc trưởng Miguel Almiron - cựu mục tiêu của Arsenal, hiện đang đá cho Newcastle Utd.

    Argentina hiện tại không khác gì...

     Paraguay hôm nay cũng suýt chút nữa khiến Argentina ôm hận.

    Bây giờ, Argentina chỉ có đúng 1 điểm sau hai lượt trận, nghĩa là họ không còn quyền tự quyết trong việc nghĩ tới ngôi đầu bảng hoặc xếp thứ hai. Tất nhiên, đội bóng này vẫn có thể đi tiếp ngay cả khi đang đội sổ, bởi Copa America lấy 2/3 đội xếp thứ 3 đá vòng loại trực tiếp...

    3 bảng của sân chơi năm nay vẫn sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 2 đội nhất nhì của mỗi bảng sẽ vào thẳng vòng tứ kết. Suất còn lại sẽ dành cho 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (hiện là Venezuela, Qatar và Nhật Bản).

    Nhưng nên nhớ rằng đối thủ của Argentina ở vòng cuối không hề dễ chơi. Nhà đương kim vô địch Châu Á từng thắng Nhật Bản, Iran - hai đại diện chơi cực hay ở World Cup 2018 - và cũng đang thể hiện bộ mặt khó chịu ở sân chơi mà họ làm khách mời.

    Paraguay dẫn Qatar hai bàn sau gần một giờ thi đấu ở trận mở màn, nhưng cuối cùng tỉ số vẫn là 2-2. Sau trận, huấn luyện viên của đội bóng vừa thủ hòa Argentina đã phát cáu khi tuyên bố BTC Copa America không nên mời "mấy anh chàng Châu Á" tham dự.

    Argentina hiện tại không khác gì...

     Qatar yếu nhất giải nhưng họ cũng rất khó chịu.

    Ở cuộc đụng độ Qatar, nếu không nhờ khoảnh khắc xuất thần của Duvan Zapata cuối trận, có lẽ Colombia sẽ không sớm giành vé nhất bảng, đặc biệt là khi họ bế tắc gần như hoàn toàn trong cả trận trước đại diện tới từ lục địa đông dân nhất thế giới.

    Argentina buộc phải thắng Qatar để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng nếu họ "đau dạ dày" thì nghe đâu có một loại thuốc đặc trị là Qapanto, dù vậy, đội bóng của Félix Sánchez Bas không hề dễ chơi và sẽ không quá bất ngờ nếu Albicelestes tiếp tục tệ hại, thay vì mua được đúng biệt dược.

    Vũ Quang Toản | 11:10 20/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...