MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • A Hoàng: Xuân Trường được hâm mộ nhất HAGL

    21:44 Thứ ba 18/04/2017

    Hậu vệ cánh A Hoàng của HAGL vừa có những chia sẻ thú vị về đời tư cũng như về những đồng đội của anh tại đội bóng phố núi.

    Mùa giải này, A Hoàng là một trong những cái tên thi đấu nổi bật nhất của HAGL. Xuất phát ở vị trí hậu vệ trái, thế nhưng cầu thủ 22 tuổi này giờ lại thành nhân tố không thể thiếu ở vị trí hậu vệ phải, chạy cánh phải trong sơ đồ mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang áp dụng.

     - Bóng Đá

     

    Tốc độ, sự lỳ lợm, khả năng phán đoán, kỹ thuật tốt và không ngần ngại dâng cao khi có cơ hội, A Hoàng đang được xem là một phát hiện mới ở vị trí hậu vệ phải của bóng đá việt Nam. Anh cũng vừa có cơ hội khoác áo ĐTQG dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng dự vòng loại Asian Cup 2019.

    Tuy nhiên, hậu vệ này khá kiệm lời khi nói về mình và thật sự hào hứng khi nói về HAGL cũng như về các đồng đội của mình tại đội bóng phố núi.

    Trong một chia sẻ mới đây, khi đặt câu hỏi về các đồng đội của mình tại HAGL, A Hoàng cho biết: “Đồng đội của em đều là cầu thủ tốt, là những tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong số đó, Lương Xuân Trường là cầu thủ gây ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ.”

    Thế nhưng, với cá nhân A Hoàng, anh đã có cho mình một hình mẫu để hướng tới. Chàng cháu rể của anh hùng Núp này khẳng định anh ngưỡng mộ cựu cầu thủ của HAGL A Huỳnh.

    A Hoàng cho rằng đây là một cầu thủ tuyệt vời với nghị lực vươn lên rất cao. A Huỳnh xuất thân từ đội bóng phong trào, từ một cầu thủ dự bị anh dần chứng tỏ được bản thân và trở thành trụ cột một thời của HAGL.

    Với quyết tâm và sự nỗ lực của bản thân, A Hoàng đang hy vọng sẽ trở thành một nhân tố quan trọng của HAGL như A Huỳnh đã làm được và xa hơn nữa là trụ cột cả ĐTQG.

    Phương Lâm | 14:21 18/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...