MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • '85 trận và góp dấu giày vào 88 bàn thắng, điều đó là hoàn toàn không thể!'

    19:11 Thứ hai 30/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những năm qua, nhiều cầu thủ như bước sang một trang mới của sự nghiệp khi rời Southampton.

    Mới đây, các chuyên gia đã cùng ngồi lại trên kênh FOX Sports Hà Lan, bàn về năm 2019 vừa qua của bóng đá nước này, đề tài được bàn luận sôi nổi là chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất. Cựu danh thủ Kenneth Perez cho rằng hiển nhiên Frenkie de Jong là người đáng chú ý nhất, trước khi anh đến Barcelona hè mới đây: "Tất nhiên, Frenkie de Jong là người xuất sắc nhất nửa đầu năm 2019. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy cậu ấy bước đi trên sân cỏ Hà Lan năm mới đây."

    '85 matches and involved in 88 goals, that is not possible at all! ' - Bóng Đá

     Năm mới đây Ajax sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

    Cựu tiền vệ Heerenveen, Mario Been cho rằng Hakim Ziyech là cái tên đã tạo được dấu ấn xuyên suốt năm: "Tôi nghĩ không có gì khó khăn khi chọn ra Hakim Ziyech. Cậu ấy đã chứng minh bản thân ở cả Eredivisie và Champions League, đó là những gì tốt nhất mà một cầu thủ có thể cống hiến cho CLB". Ronald de Boer đồng ý: "Hakim Ziyech chính là cầu thủ thu hút khán giả đến sân."

    Trong khi đó, cựu cầu thủ Kees Kwakman lại cho rằng Dusan Tadic, cầu thủ đến từ Southampton mới là người đóng góp nhiều hơn cả: "Tôi chọn Dusan Tadic, vì cậu ấy đã có 1 năm xuất sắc. Tất cả chúng ta đều hào hứng với Ajax, cậu ấy đã góp phần lớn làm nên điều đó."

    "Cậu ấy đến từ Anh và làm được một điều như vậy, góp công vào 88 bàn thắng sau 85 trận, đó là một điều hoàn toàn không thể!"

    Chiến thắng 4-1 cảm xúc của Ajax trên sân Bernabeu: 

    Hoài Thu | 18:41 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...