MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • 5 lão tướng càng đá càng hay ở Serie A

    14:05 Thứ hai 03/08/2015

    Hiếm thấy giải đấu nào ở châu Âu lại có nhiều lão tướng thi đấu bền bỉ và liên tục toả sáng như ở Serie A.

    (BongDa.com.vn) – Hiếm thấy giải đấu nào ở châu Âu lại có nhiều lão tướng thi đấu bền bỉ và liên tục toả sáng như ở Serie A. Có thể thấy rằng dường như giải đấu cao nhất của bóng đá xứ Mì ống có “tuổi nghề” cao hơn so với đồng nghiệp các quốc gia khác.

    Chúng ta hãy cùng điểm qua năm lão tướng đang chơi bóng bền bỉ, càng đá càng hay ở tuổi xế chiều trong mùa giải 2015/16 sắp khởi tranh tới đây của Serie A.

    Miroslav Klose

    Dù đã 37 tuổi nhưng với phong độ ghi bàn ổn định của mình, tiền đạo lão lướng Miroslav Klose đã thuyết phục hoàn toàn vị chủ tịch của Lazio Roma, ông Claudio Lotito cho việc gia hạn hợp đồng với anh thêm một năm nữa.

    Klose chưa bao giờ có dấu hiệu chậm lại. Ảnh: Internet.
    Klose chưa bao giờ có dấu hiệu chậm lại. Ảnh: Internet.

    Mùa giải qua Klose lại tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng giúp Lazio kết thúc Serie A với vị trí thứ ba chung cuộc qua đó giành suất dự Champions League đầu tiên cho Lazio sau 7 năm vắng bóng. Anh ghi được 16 bàn thắng sau 40 trận trên mọi đấu trường.

    Không đeo băng thủ quân nhưng Klose vẫn tạo ra một sức ảnh hưởng lớn, và trở thành một thủ lĩnh của Lazio cả trên sân cỏ cũng như trong phòng thay đồ.

    Luca Toni

    Ở tuổi 38, Luca Toni dường như đang “hồi sinh” mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mùa bóng vừa qua anh đã khiến nhiều người đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới Seria A (Capocannoniere) với thành tích 22 bàn thắng.

    Luca Toni là một trong những cầu thủ có thể lực tốt nhất Serie A dù đã bước sang tuổi 38. Ảnh: Internet.
    Luca Toni là một trong những cầu thủ có thể lực tốt nhất Serie A dù đã bước sang tuổi 38. Ảnh: Internet.

    Tuy phải chia sẻ giải thưởng này với chân sút của Inter Milan Mauro Icardi, nhưng Luca Toni vẫn đi vào lịch sử Serie A với kỷ lục Vua phá lưới lớn tuổi nhất.

    Luca Toni không chỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, mà còn là một trong những cầu thủ “cày” tốt nhất Serie A, khi anh góp mặt trong toàn bộ tất cả trận đấu trong màu áo Hellas Verona.

    38 tuổi, thi đấu đủ 38 vòng, ghi 22 bàn, một thành tích vô cùng ấn tượng mà rất nhiều cầu thủ trẻ phải ao ước. Cuối mùa giải qua anh vừa gia hạn thêm một năm hợp đồng nữa với Hellas Verona.

    Antonio Di Natale

    Dù đã sắp bước sang 38 tuổi nhưng mùa giải qua Di Natale vẫn thi đấu bền bỉ đến kinh ngạc trong màu áo Udinese. Mùa rồi anh ghi 18 bàn trong 34 trận ra sân, còn trong 4 mùa giải trước đó, mùa giải nào Di Natale ghi trung bình hơn 25 bàn. Đó thực sự là kỳ tích đáng khen của lão tướng sinh năm 1977 này.

    Udinese vs Bologna - Serie A Tim 2013/2014
    Di Natale là nhân tố không thể thay thế tại Udinese. Ảnh: Internet.

    Theo những thông tin mới đây Di Natale đã hoãn kế hoạch treo giày của mình và sẽ gắn bó thêm một năm nữa với đội chủ sân Stadio Friuli. Dù từng muốn rất giải nghệ vì tuổi đã cao, cũng như là chăm sóc cho gia đình, nhưng Di Natale không thể hiện thực điều đó, bởi vì anh quá quan trọng với đội bóng của mình.

    Gianluigi Buffon

    Gianluigi Buffon xứng đáng được xem là một trong những thủ thành hay nhất của thế kỷ 21 này. Sau 14 mùa giải qua đi kể từ ngày đầu tiên anh khoác lên mình chiếc áo “Bà đầm già” thành Turin Juventus năm 2001 cho tới nay “người nhện” này vẫn thể hiện một phong độ ổn định đáng kinh ngạc.

    Juventus sẽ rất khó để tìm được một siêu người nhện như Buffon. Ảnh: Internet.
    Juventus sẽ rất khó để tìm được một siêu người nhện như Buffon. Ảnh: Internet.

    Mùa giải qua chính nhờ vào tài năng của mình anh đã giúp “Lão bà” lần thứ tư liên tiếp đăng quang Scudetto và cùng với đó là vào đến trận chung kết Champions League. Người đội trưởng của Juve lẫn Azzurri giờ đây đã sắp bước sang tuổi 38 nhưng vị trí của anh thì vẫn là không thể thay thế ở những đội bóng nói trên.

    Francesco Totti

    Mùa giải tới đây Francesco Totti sẽ bước sang tuổi 39 nhưng anh vẫn chưa có ý định giải nghệ, lý do khá đơn giản bởi vì anh vẫn là một phần không thể thiếu của đội bóng thủ đô Italia AS Roma. Mùa rồi “Hoàng tử thành Rome” có 36 trận ra sân trong màu áo “Bã trầu” anh ghi được 10 bàn và có 7 lần kiến tạo thành công.

    Manchester City FC v AS Roma - UEFA Champions League
    “Hoàng tử thành Rome” là một phần không thể thiếu của AS Roma. Ảnh: Internet.

    Totti bắt đầu chơi cho đội một của AS Roma từ năm 1992, đến nay anh đã có 23 mùa giải thi đấu cho “bầy sói”. Anh xứng đáng là biểu tượng của lòng trung thành sau những năm tháng cống hiến hết không biết mệt mỏi cả sự nghiệp mình cho AS Roma.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...