MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • 5 kẻ săn bàn thách thức thời gian: Tình yêu vĩnh cửu và 'ác mộng người Bồ'

    23:26 Thứ ba 01/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Danh sách 5 ngôi sao ghi bàn nhiều nhất sau tuổi 30 ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu từ năm 2000 đã được hé mở.

     

    Ma thuật của Totti

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

    Xếp thứ 5 trong danh sách là cựu tiền đạo người Ý - Luca Toni.

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

     Xuyên suốt sự nghiệp, nhà vô địch World Cup 2006 đã thi đấu qua hơn 10 bến đỗ, bao gồm cả 2 ông lớn là Bayern Munich và Juventus. Tính từ năm 2000, Toni cán mốc 104 bàn thắng ở Bundesliga và Serie A khi đã bước qua tuổi 30.

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

    Kế đến là "Hoàng tử thành Rome" và cũng là đồng đội cũ sát cánh cùng Toni trong màu áo Azzurri - Francesco Totti.

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

     Chỉ có 1 tình yêu duy nhất là Giallorossi, Totti giải nghệ ở tuổi 40. 125 là số pha lập công của anh tại Serie A sau năm 30 tuổi.

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

    Khác với Totti và Toni, Cristiano Ronaldo hiện còn thi đấu.

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

     Ở tuổi 35, CR7 vẫn là cơn ác mộng với mọi hàng thủ kiên cố nhất. Mốc 30 tuổi thường bị xem như điểm khởi đầu sườn dốc bên kia sự nghiệp, nhưng 5 năm qua, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn đều đặn oanh tạc mành lưới các đối thủ ở La Liga và Serie A tới 158 lần.

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

    Gừng càng già càng cay là mô tả chính xác về lão tướng từng khuấy đảo Serie A - Antonio Di Natale.

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

     2 giải thưởng Vua phá lưới của cựu "sát thủ" Udinese đều đến sau tuổi 30 (tổng cộng 162 bàn tại Serie A).

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

    Dẫn đầu trong Top 5 không ai khác ngoài Zlatan Ibrahimovic (167 bàn ở Serie A, Ligue 1 và Premier League sau tuổi 30).

    Những lão tướng săn bàn nhiều nhất từ năm 2000 - Bóng Đá

     Vừa gia hạn hợp đồng với AC Milan, hành trình chinh phục ở bóng đá đỉnh cao của "Gã du mục" vẫn chưa dừng lại, dù anh sắp bước sang tuổi 39.

    Phụng Sồ | 22:56 01/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...