1. Thân ở Champions League, hồn ở Manchester:
Đây là trận thua gần như đã nằm trong tính toán của HLV Pep Guardiola và BHL khi cuối tuần này họ sẽ có trận đấu quan trọng với Man Utd ở Premier League. Cuộc chiến ở Old Trafford mới là đích đến quan trọng mà The Citizens hướng tới trong mục tiêu chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh ở mùa giải này. Vì vậy để dưỡng sức cho các trụ cột, Man City chỉ còn cách duy nhất là tung ra sân đội hình gồm những cầu thủ thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị (Yaya Toure, Gundogan, Danilo) và những cầu thủ trẻ như: Adarabioyo, Foden,... Không khó để nhận ra một Man City yếu đuối hơn ngày thường dù đó vẫn là những ngôi sao hàng đầu.
2. Khả năng dứt điểm của các cầu thủ Man City thật sự có vấn đề:
Vấn đề dứt điểm của hàng công Man City không phải tới bây giờ mới bộc lộ mà ngay từ 3 trận đấu gần đây ở Premier League, việc này đã khiến HLV Pep Guardiola phải đau đầu. Dường như thước ngắm của các cầu thủ Man City cần được căng chỉnh lại.
Họ tạo ra rất nhiều cơ hội và dứt điểm cũng rất nhiều trong mỗi trận đấu nhưng số lần bóng đi trúng đích lại không tương xứng với số cơ hội mà họ tạo ra. Bàn thắng không còn đến với họ một cách dễ dàng như trước mà số lượng đã giảm, khi trong 4 trận gần đây họ chỉ ghi được 7 bàn với những pha lập công vào phút cuối trận đấu. Nếu không sớm điều chỉnh thì khả năng cạnh tranh các danh hiệu của họ sẽ thật sự khó khăn.
3. Man City vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch:
Dù thất bại trong trận đấu này nhưng nhìn chung về thế trận họ đã thi đấu tốt ít nhất là trong hiệp 2. Ngoài ra việc họ thất bại một phần nguyên nhân đến từ việc họ đang tập trung tâm trí cho trận Derby Manchester vào cuối tuần này.
Với những gì đã thể hiện trước đó thì bất kì ông lớn nào của châu Âu cũng sẽ ngán ngẩm nếu phải chạm trán các học trò của Pep ở vòng knock-out. Man City có 1 thủ môn chơi ổn định, hàng thủ chắc chắn, hàng tiền vệ giàu chất sáng tạo cùng tình cơ động cực cao, khả năng tấn công đa dạng và 2 tiền đạo có khả năng săn bàn tốt. Tất cả sẽ là vũ khí lợi hại của Man xanh.
4. Chiến thuật "đánh nhanh, diệt gọn" của Shakhtar đã phát huy tác dụng:
Việc Shakhtar quyết định tấn công phủ đầu Man City là một quyết định chính xác khi hiệu quả đã đến gần như ngay lập tức mà mình chứng cụ thể là 2 bàn thắng đến từ rất sớm khi hiệp 1 mới chỉ đi qua 2/3 thời gian.
Chính việc giải quyết nhanh gọn đối thủ đã giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong việc triển khai lối chơi phòng ngự phản công trong hiệp 2.
5. Pep cần xây dựng lực lượng dự phòng tốt hơn:
Việc đội hình dự bị của Pep dễ dàng hạ gục chỉ trong hiệp 1 cho thấy những cầu thủ sẽ là giải pháp thay thế của ông chưa thật sự sẵn sàng khi có cơ hội được xung trận. Mùa giải mới chỉ đi qua gần một nửa, vấn đề chấn thương hay thẻ phạt bất ngờ là điều hoàn toàn có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Nếu đoàn quân của Pep không có những phương án dự phòng tốt cho những ngôi sao gần như không thể thay thế như: Kevin de Bruyne hay David Silva thì nếu những cầu thủ này gặp vấn đề phải nghỉ thi đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ và kết quả thi đấu của đội bóng.