MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • 20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): Thâu tóm Hà Lan

    18:07 Chủ nhật 30/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Siêu cò Mino Raiola là một trong những siêu cò đình đám nhất hiện nay, ông đang đại diện cho những ngôi sao từ tiềm năng đến đình đám. Dưới đây là những cái tên đáng chú ý nhất.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Rodrigo Ely (AC Milan) - Hậu vệ 23 tuổi này xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Milan, từng được Rossoneri đẩy tới Reggina và Varese theo các bản hợp đồng cho mượn. Hồi mùa Hè năm 2014, Milan đã bán Ely cho Avellino nhưng mua lại chỉ 1 năm sau đó. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Tomas Necid (Bursaspor) - Mùa trước, anh được Bursaspor cho mượn tại Legia Warszawa và cùng đội bóng này lên ngôi vô địch Lotto Ekstraklasa 2016/17. Dù vậy, Necid chỉ được ra sân 8 lần cho Legia và ghi được 1 bàn thắng. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Gregory van der Wiel (Fenerbahce) - Anh đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Hà Lan năm 2010 và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Năm 2012, anh được Raiola đưa đến PSG với mức lương rất cao. Sau 4 năm ở Pháp, Van der Wiel quyết định chuyển sang Fenerbahce và hiện đang là sự lựa chọn ưu tiên ở vị trí hậu vệ phải. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

    Justin Kluivert (Ajax) - Con trai của huyền thoại Patrick Kluivert hiện là tài năng trẻ sáng giá của Hà Lan, anh cũng được Jose Mourinho mời gọi trong trận chung kết Europa League mùa giải vừa qua. Việc có người đại diện là Raiola càng củng cố thêm khả năng Justin gia nhập M.U trong tương lai không xa. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Ricardo Kishna (Lazio) - Lại là một ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Ajax, Hà Lan. Những ngôi sao trẻ tiềm năng của xứ sở hoa Tulip đa phần đều được Raiola môi giới sang các giải hàng đầu châu Âu. Năm 2015, Kishna chính thức rời Hà Lan để gia nhập Lazio. Nửa sau mùa giải vừa rồi, Kishna được cho mượn ở LOSC Lille và thi đấu 13 trận, để lại ấn tượng khá tốt. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Vladimir Weiss (Al-Gharada) - Vladimír Weiss sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống bóng đá khi cả bố và ông nội của anh đều là những tuyển thủ Slovakia. Bản thân Weiss từng là thành viên của CLB Manchester City trong giai đoạn từ 2009 đến 2012 nhưng không để lại dấu ấn. Phải đến khi chuyển sang các đội bóng ở Qatar như Lekhwiya SC hay Al-Gharafa, anh mới thể hiện được khả năng của mình và dần có chỗ đứng vững chắc trên tuyển quốc gia Slovakia. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Omar El Kaddouri (Empoli) - Cầu thủ người Bỉ từng được đánh giá rất cao trong màu áo đội trẻ Anderlecht và tạo ra nhiều kỳ vọng khi chuyển sang Napoli. Tuy nhiên anh không thể cạnh tranh vị trí ở đội bóng này và được cho mượn sang Torino 2 mùa giải trước khi được Empoli mua đứt hồi đầu năm nay. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Pajtim Kasami (Olympiakos) - Mới 25 tuổi, Kasami đã thi đấu cho rất nhiều CLB như RC Zurich, Lazio, AC Bellinzona, Palermo, Luzern, Olympiakos. Anh cũng từng thử sức tại Anh ở đội U18 Liverpool và Fulham, Nottingham Forest nhưng vẫn chưa tìm được vị trí nhất định. Hy vọng dưới bàn tay của Raiola, Kasami sẽ tìm được bến đỗ như ý. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Kenny Tete (Lyon) - Mùa giải 2015/16 trong màu áo Ajax, Tete có 83 số lần tắc bóng và 63 lần ngăn chặn các tình huống tấn công của đối thủ trong 21 trận thi đấu. Anh cũng là hậu vệ trẻ được đánh giá rất cao tại Hà Lan, hiển nhiên lọt vào tầm ngắm của Raiola. Hơn 2 tuần trước, Tete chính thức rời quê nhà để chuyển sang khoác áo Lyon. Ảnh: Daily Star.

    20 thân chủ giá trị nhất của siêu cò Mino Raiola (Phần 1): - Bóng Đá

     Ignazio Abate (AC Milan) - Abate vẫn đang là đội phó của AC Milan và vừa cùng đội bóng tham dự vòng loại Europa League thành công. Trong bối cảnh đội bóng có sự bổ sung mạnh mẽ về mặt nhân sự, Abate vẫn là thủ lĩnh đáng tin cậy nhờ kinh nghiệm của mình. Kể từ khi gia nhập đội bóng năm 2009, Abate vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Daily Star.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 17:45 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...