MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • 11 kỷ lục khó phá vỡ của thế giới bóng đá: 91 bàn thắng năm 2012 của Messi

    11:36 Thứ hai 13/04/2020

    BongDa.com.vn Dưới đây là những kỷ lục khó có thể bị phá vỡ của thế giới bóng đá.

    Bàn thắng từ khoảng cách xa nhất

    Đó là bàn thắng của thủ thành Asmir Begovic. Trong trận Stoke City gặp Southampton năm 2013, ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu, thủ môn này đã sút bóng thẳng vào lưới Southampton, ghi bàn từ khoảng cách 91,9 mét.

    Bàn thắng bằng đầu từ khoảng cách xa nhất

    Năm 2011, cầu thủ người Na Uy Jone Samuelsen đã có một pha đánh đầu từ khoảng cách 58,13 mét. Bóng đi không hiểm, tuy nhiên vẫn dễ dàng lăn vào lưới vì thủ môn đội bạn không kịp lùi về.

    Trận đấu nhiều thẻ đỏ nhất

    Trận đấu máu lửa này diễn ra ở giải hạng 5 Argentina vào năm 2011 giữa Claypole và Victoriano Arenas. 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1. Sang hiệp 2, mọi thứ còn hỗn loạn hơn khi xảy ra cuộc ẩu đả có sự tham gia của các HLV và người hâm mộ, trọng tài Damian Rubino đã rút ra cả thảy 36 chiếc thẻ đỏ.

    Cầu thủ già nhất từng ra sân

    Kỷ lục này thuộc về Isaak Hayik, ông chơi tròn trận cho Irony Or Yehuda vào hồi năm ngoái, khi đã 73 tuổi và 95 ngày.

    14 records in world football that may never be broken - Bóng Đá

     Isaak Hayik chơi thủ môn.

    Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong 1 năm dương lịch

    Kỷ lục này thuộc về Lionel Messi với con số khó tin: 91 bàn cho cả Barcelona và đội tuyển quốc gia năm 2012, phá kỷ lục 85 của huyền thoại Gerd Muller năm 1972.

    Loạt penalty kéo dài nhất

    Năm 2005, trận tranh Namibian Cup giữa KK Palace và Civics kết thúc với tỷ số 2-2 sau 120 thi đấu, 2 đội bước vào loạt penalty để tranh định ngôi vương. 48 lượt đá được thực hiện, một vài cầu thủ thậm chí phải đá 3 lần. Cuối cùng, KK Palace giành chiến thắng với tỷ số 17-16.

    Cú hat-trick nhanh nhất

    Năm 1964, Tommy Ross của Ross County đã ghi 3 bàn vào lưới Nairn County chỉ trong vòng 90 giây.

    Thẻ đỏ nhanh nhất

    Năm 2013, trong trận Glyfada gặp Olympiacos Volou ở giải hạng 2 Hy Lạp, tiền đạo Serge Djiehoua bị rút thẻ đỏ chỉ sau 7 giây có mặt trên sân vì phạm lỗi với đối thủ.

    Thủ môn ghi nhiều bàn nhất

    Trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2015, thủ thành Rogerio Ceni ghi đến 131 bàn cho Sao Paulo. Ông cũng có mặt trong đội hình vô địch World Cup năm 2002 của Brazil.

    14 records in world football that may never be broken - Bóng Đá

     Rogerio Ceni ghi bàn không kém cầu thủ tấn công.

    Thủ môn cứu thua nhiều nhất trong một trận World Cup

    Ở trận Mỹ gặp Bỉ tại vòng 16 đội World Cup 2014, thủ thành Tim Howard đã lập kỷ lục với cả thảy 16 pha cứu thua. Tuy nhiên cuối cùng đội bóng của anh vẫn đau đớn rời giải đấu khi thua Bỉ ở hiệp phụ.

    Trận thắng sân khách cách biệt lớn nhất Premier League

    Sân nhà luôn là một điểm vững chắc cho các CLB bóng đá, tuy nhiên trong ngày tiếp đón Leicester City hồi năm ngoái, sân St Mary's đã không thể giúp Southampton thoát khỏi trận thua 0-9 trước đội khách. Đây hiển nhiên là trận thắng sân khách có cách biệt lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

    Chiến thắng đậm nhất của Paris Saint-Germain trước Lille: 

    Hoài Thu | 11:06 13/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...