MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • 10 sự thật không phải ai cũng biết về Derby Manchester

    10:03 Chủ nhật 11/11/2018

    BongDa.com.vn Derby Manchester là một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá châu Âu, nhưng có những sự thật mà không phải ai cũng biết về trận đấu này.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Lần đầu 2 đội gặp nhau là tại West Gorton (St. Marks) vào ngày 12/11/1881. Tuy nhiên phải đến tận 26/02/1889, thì đó mới là lần đầu tiên trận Derby Manchester được diễn ra trong điều kiện có đầy đủ ánh sáng và các thiết bị hỗ trợ.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Số khán giả đến sân lớn nhất từng được ghi nhận là 78.000 người, khi 2 đội gặp nhau tại Maine Road vào 28/09/1947.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Mặc dù chưa giữ sạch lưới lần nào, nhưng Peter Schmeichel vẫn chưa để thua trận nào khi chơi cho cả Man City lẫn Man Utd.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Ryan Giggs là cầu thủ góp mặt trong nhiều trận Derby Manchester nhất với 35 lần.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Wayne Rooney đang là cầu thủ sở hữu nhiều bàn thắng nhất trong các trận Derby Manchester với 11 bàn.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Sir Alex Ferguson đã dẫn dắt Man Utd góp mặt trong các trận Derby Manchester tới 45 lần.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Steve Coppell đã từng chơi 300 trận cho Man Utd, nhưng khi tới Man City, ông chỉ giữ được vai trò HLV trưởng của đội trong 32 ngày.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Có 39 cầu thủ từng thi đấu cho cả Man Utd lẫn Man City trong lịch sử.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Ernest Mangnall là người duy nhất từng dẫn dắt cho cả Man Utd lẫn Man City.

    10 sự thật không ai cũng biết về Derby Manchester - Bóng Đá

     Matt Busby, Steve Coppell và Mark Hughes là những người từng thi đấu trong tư cách cầu thủ cho 1 đội, nhưng lại dẫn dắt đội còn lại khi làm HLV.

    Video tài năng của Rooney:

    Kỳ Anh | 09:30 11/11/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...