MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • 01h45 ngày 08/09, Scotland vs Đức: Khó cản bước “Xe tăng”

    12:09 Thứ hai 07/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Sau khởi đầu chệch choạc, Đức đã trở lại với phong độ ấn tượng vốn có.

    (BongDa.com.vn) – Sau khởi đầu chệch choạc, Đức đã trở lại với phong độ ấn tượng vốn có. Một thắng lợi trên sân Scotland đêm nay sẽ đưa thầy trò HLV Joachim Loew chạm một tay vào chiếc vé dự Euro 2016 tại Pháp.

    Rất khó để cản bước tuyển Đức. Ảnh: Internet.
    Rất khó để cản bước tuyển Đức. Ảnh: Internet.
    S
    au kì World Cup 2014 đại thành công với ngôi vô địch, Đức đã thi đấu khá phập phù khi để thua 1-2 trước Mỹ ngay tại sân nhà, hòa 2-2 với Australia, thua Ba Lan 0-2 rồi hòa 1-1 với CH Ireland cuối năm ngoái ở vòng loại Euro 2016.

    Nhưng rất nhanh, với đẳng cấp, bản lĩnh vốn có, Cỗ xe tăng đã trở lại. Những chiến thắng liên tiếp trước Gibraltar, Gruzia, Ba Lan đã đưa Đức lên ngôi đầu bảng D với 2 điểm nhiều hơn Ba Lan.

    2 điểm là khoảng cách mong manh. Bởi thế, chiến thắng là mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Joachim Loew ở chuyến làm khách đến Scotland này.

    Về lực lượng, Đức vẫn hơn hẳn đội chủ nhà khi sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới như Mesut Oezil, Guendogan, Toni Kroos, Thomas Mueller,… Về chiến thuật, HLV Loew đủ tài năng để hóa giải lối chơi tạt cánh đánh đầu có phần đơn điệu và nhàm chán mà Scotland đã thể hiện.

    Scotland vừa tự làm khó mình khi để thua 0-1 trên sân Georgia hôm thứ Sáu tuần trước. Khi chỉ xếp thứ 4 bảng D, sau cả Ba Lan lẫn CH Ailen; Scotland cần một chiến thắng trước nhà ĐKVĐ thế giới để hy vọng vào chiếc vé vớt, nhưng rõ ràng, đó là điều quá khó vào lúc này.

    Dự đoán:
    0-2

    Đội hình dự kiến:

    Scotland: Marshall, Hutton, Robertson, Mulgrew, Martin, Anya, Morrison, Brown, Maloney, Naismith, Fletcher.

    Đức: Neuer, Rudy, Boateng, Hummels, Hector, Kroos, Guendogan, Bellarabi, Oezil, Mueller, Goetze.

    BXH bảng D

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...