MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • XONG! Mourinho đón "tân binh" đầu tiên tại Tottenham

    23:05 Thứ năm 26/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Động thái của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã mang lại kết quả.

    Mùa Hè vừa qua, Tottenham đã kết thúc chuỗi 517 ngày không chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào bằng cái tên Jack Clarke đến từ Leeds United. Song, ngay lập tức, anh tiếp tục bị đem cho mượn tại câu lạc bộ này trong thời hạn một năm.

    Dù vậy, khá bất ngờ khi Clarke không được trọng dụng, và dĩ nhiên Tottenham không thể để tình trạng này tiếp diễn. Hồi tuần trước, theo tiết lộ từ Football Insider, HLV Jose Mourinho đã đích thân mời Clarke đến sân Tottenham Hotspur để thảo luận về tương lai của anh. Và giờ đây, nó đã mang lại kết quả.

    Leeds United đã chính thức đưa ra thông báo trước thềm cuộc đối đầu Preston North End, rằng Clarke sẽ trở lại Spurs trong mùa Đông sắp tới.

    Tottenham recall jack clarke - Bóng Đá

     Ảnh được chụp bởi phóng viên Adam Pope của BBC.

    Từ đầu mùa, HLV Marcelo Bielsa chỉ có 3 lần tạo cơ hội ra sân cho cầu thủ 19 tuổi, và 2 trong số đó diễn ra tại Carabao Cup. Dĩ nhiên, đối với một tài năng trẻ như Clarke, việc không được ra sân thường xuyên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc phát triển bản thân.

    Hiện tại, vẫn chưa rõ Spurs có dự tính gì với động thái này. Vẫn còn quá sớm để Clarke góp mặt trong đội hình của HLV Jose Mourinho, và nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục bị đem cho mượn.

    Brentford và Fulham đều đã đánh tiếng muốn sở hữu cầu thủ này cho đến hết phần còn lại của mùa giải.

    Xem Mourinho phát biểu:

    Huỳnh Phong | 22:35 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...