MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • XONG! Fan Chelsea 'nổ tung' với động thái mới về Kai Havertz

    17:26 Thứ sáu 04/09/2020

    BongDa.com.vn Nhiều khả năng các CĐV của Chelsea sẽ chào đón thêm một tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Cho đến thời điểm này, Chelsea đang là một trong những CLB hoạt động mạnh mẽ nhất trên TTCN khi họ đã có cho mình đến 5 bản hợp đồng mới. Tuy nhiên tham vọng của The Blues vẫn chưa dừng lại bởi họ vẫn đang nỗ lực thuyết phục Bayer Leverkusen nhượng lại Kai Havertz.

    Mặc dù góp mặt trong đợt triệu tập của ĐT Đức, tuy nhiên Kai không được HLV Joachim Low sử dụng trong trận đấu với ĐT Tây Ban Nha rạng sáng nay. Mới đây cây viết David Ornstein của The Athletic cho biết, tiền vệ 21 tuổi đã rời khỏi trại tập trung của những “Cỗ xe tăng” để hoàn tất các thủ tục gia nhập Chelsea.

    Kai Havertz đã rời trại của đội tuyển quốc gia Đức, chuẩn bị chuyển đến Chelsea - Bóng Đá

     Kai Havert sắp trở thành người của Chelsea.

    Theo đó đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trả cho Leverkusen 70 triệu bảng cộng thêm phụ phí. Kai Havert rời khỏi đại bản doanh của ĐTQG để kiểm tra y tế trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Thương vụ này nhiều khả năng sẽ được công bố chính thức trong vài giờ tới.

    Kai được ví von là Michael Ballack mới của bóng đá Đức, mang đến nhiều giải pháp chiến thuật cho hàng công. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ gia tăng sự sáng tạo cho hàng tiền vệ Chelsea. Trước đó nhiều nguồn tin cho biết tại Stamford Bridge, cầu thủ sinh năm 1999 sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 06/2025, đồng thời hưởng mức thu nhập lên đến 130.000 bảng/tuần.

    Buổi tập của Timo Werner trong màu áo Chelsea:

     
    Endo | 16:56 04/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...