MỚI NHẤT :
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • XONG! Chủ tịch lên tiếng, Chelsea nếm 'trái đắng' thứ 2 ở chợ Đông

    08:38 Thứ năm 09/01/2020

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục gặp khó trong vụ chiêu mộ ngôi sao tấn công của Ligue 1.

    Xem tài năng săn bàn của Moussa Dembele: 


    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 đã chính thức mở cửa và đây là lúc các đội bóng bắt đầu hoạt động để bổ sung lực lượng. Sau khi được gỡ bỏ lệnh cấm, Chelsea cũng tích cực liên hệ với nhiều cái tên, trong đó có hậu vệ David Alaba của Bayern Munich.

    Đây là động thái nhằm cải thiện cánh trái của The Blues, nhất là khi Emerson Palmieri xuống phong độ và Marcos Alonso lên kế hoạch tìm bến đỗ mới. Mặc dù vậy, CLB Tây London phải phiền lòng khi đại diện Bundesliga không muốn bán ngôi sao của mình.

    Lyon president insists Moussa Dembele wants to stay amid Chelsea transfer speculation - Bóng Đá

     Moussa Dembele đang được nhiều ông lớn theo đuổi.

    Song song đó, HLV Frank Lampard cũng muốn mang về thêm một tiền đạo đẳng cấp và Moussa Dembele được xem là mục tiêu hàng đầu. Thế nhưng cũng giống như thương vụ David Alaba, đội chủ sân Stamford Bridge lại bị đối tác từ chối.

    "Chúng tôi không phải là đang ở trong hoàn cảnh bi đát. Có một chút khó khăn vì mọi chuyện không thuận theo ý muốn, tuy nhiên CLB vẫn còn tham dự tất cả các đấu trường. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là tìm kiếm các sao trẻ tại học viện, cho họ cơ hội thi đấu nhiều hơn.

    Thứ hai là mua thêm người. Ban lãnh đạo quyết định làm như vậy nhưng không phải bằng mọi giá. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện đàm phán nếu như Giám đốc thể thao, thành viên ở thượng tầng và HLV mong muốn", chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon cho biết.

    Giang Nam | 08:08 09/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...