MỚI NHẤT :
  • Lộ diện trọng tài bắt trận U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Sau bạo loạn, chủ tịch Lyon phá vỡ im lặng về Payet

    11:16 Thứ hai 22/11/2021

    BongDa.com.vn Chủ tịch Lyon đã lên tiếng phát biểu sau sự việc bạo loạn mới đây tại Ligue 1.

    Tình trạng rối loạn tại Ligue 1 thường xuyên diễn ra trong mùa giải năm nay. Hồi tháng 9, Marseille dính líu đến vụ ẩu đả với Nice và ban tổ chức đã đưa ra án phạt dành cho các bên liên quan. Rạng sáng nay, thêm một trận đấu nữa dư luận chứng kiến cái tên quen thuộc Marseille xuất hiện trong câu chuyện bạo động.

    Trận đấu trên sân vận động Groupama giữa Lyon và Marseille mới diễn ra được 4 phút thì Payet bị một chai nước đập vào đầu khi anh ta cố gắng thực hiện một quả phạt góc. Vốn là người có thẩm quyền cao nhất tại Lyon, chủ tịch CLB là Jean-Michel Aulas đã lên tiếng xin lỗi trên Twitter:

    Sau bạo loạn, chủ tịch Lyon phá vỡ im lặng về Payet - Bóng Đá

     Payet bị NHM ném chai vào đầu.

    "Tôi gửi đến Payet lời xin lỗi. Thủ phạm gây ra sự việc ngay lập tức bị bắt và giải đi. Đó là một hành động ác ý."

    Nói về việc Lyon và Marseille không thể tiếp tục thi đấu, Aulas phát biểu: "Trọng tài đã triệu tập mọi người lần thứ hai để thông báo rằng ông ấy đã thay đổi quyết định. Khi xuất hiện 55.000 NHM tại SVĐ, các biện pháp phòng ngừa phải được tính đến."

    Nhiều khả năng ban tổ chức Ligue 1 sẽ họp khẩn để tiến hành đưa ra án phạt cho Lyon hoặc Marseille ở sự việc này. Ngoài ra, việc sắp xếp trận tái đấu cho 2 CLB này cũng sẽ được tính đến.

    Video Payet ghi bàn vào lưới Lyon:

     
    Lữ Phong | 10:46 22/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...