MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • XONG! Bố bạn gái De Ligt lên tiếng, quá rõ cơ hội dành cho Man Utd

    05:08 Chủ nhật 05/04/2020 | 10

    BongDa.com.vn Người trong cuộc đã có những chia sẻ thật lòng về tương lai của trung vệ sinh năm 1999.

    Những khoảnh khắc ấn tượng của De Ligt tại Juventus 

    Chỉ mới ở mùa giải trước, Matthijs de Ligt còn được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất tại châu Âu. Dù tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên anh lại đảm nhận chiếc băng thủ quân của Ajax Amsterdam. Thậm chí, "De Godenzonen" còn tiến vào tận trận bán kết Champions League nhờ lối chơi rực lửa.

    Chính vì những màn trình diễn xuất sắc ấy, cầu thủ người Hà Lan đã lọt vào tầm ngắm của Juventus. Cuối cùng, Bianconeri chiêu mộ thành công chàng trai 20 tuổi với mức giá lên tới 68 triệu bảng. Tuy vậy, khoảng thời gian tại Serie A lại không mấy yên bình với ngôi sao sinh ra tại Leiderdorp.

    Ở mùa giải 2019/20 này, Matthijs de Ligt chỉ ra sân vỏn vẹn 27 trận tính trên mọi đấu trường, đồng thời có riêng cho mình 2 pha lập công. Và nếu không có chấn thương dài hạn của Giorgio Chiellini, chưa chắc cựu trung vệ Ajax Amsterdam đã được HLV Maurizio Sarri trao cơ hội.

    Matthijs de Ligt’s father-in-law responds to Manchester United transfer speculation - Bóng Đá

     Tương lai của De Ligt vẫn là dấu hỏi lớn. 

    Ngay lập tức, hàng loạt tin đồn cầu thủ sinh năm 1999 rời đi đã rộ lên. Một trong những CLB tỏ ra quan tâm nhất chính là Manchester United. Nhưng trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây, bố vợ của tuyển thủ Hà Lan đã có chia sẻ khiến Quỷ đỏ phải phiền lòng.

    "Rất đơn giản, đây chỉ là những tin đồn và sau tất cả thì không có gì để nói về chúng cả. Matthijs không tiếc nuối vì chọn Juventus. Nó và Annekee [vợ De Ligt] thích cuộc sống ở Turin và có lẽ sẽ dành thêm nhiều thời gian ở Italia", ông Keje Molenaar trả lời trên Tutto Juve. 

    Trong khi đó, ở diễn biến mới nhất, "siêu cò" Mino Raiola lại tiếp tục can thiệp vào chuyện tương lai của Matthijs de Ligt. Nguồn tin từ ABC Deportes, tay đại diện người Italia muốn đưa thân chủ của mình gia nhập Real Madrid. Trước đây, từng có một CLB La Liga rất muốn chiêu mộ trung vệ sinh năm 1999 đó là Barcelona.

    Giang Nam | 04:38 05/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...