MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Xavi: "Tôi muốn dẫn dắt Messi, Neymar và Mbappe"

    17:14 Thứ tư 30/11/2022

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên của Barcelona, Xavi, đã chỉ định bộ ba Paris Saint Germain, Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe, là 3 cầu thủ mà anh muốn huấn luyện.

     

    Xavi phát biểu điều này đồng thời bày tỏ mong muốn Messi trở lại Barcelona sau khi hết hạn hợp đồng với PSG vào hè 2023. Cựu cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết sẽ chào đón đội trưởng Argentina trở lại Camp Nou, nơi anh đã gắn bó 18 năm trước khi chuyển đến PSG. Xavi và Messi từng là đồng đội trong thời gian ở Barcelona.

    Phát biểu với MD, Xavi cho biết: "Nếu cậu ấy [Messi] muốn trở lại Barcelona, chắc chắn cậu ấy có thể trở lại. Tại sao tôi không muốn cậu ấy đến? Đối với tôi, cậu ấy vẫn là cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới."

    Xavi on Messi - Bóng Đá

     Xavi mong đợi được tái ngộ với Messi.

    Anh nói thêm: "Tôi muốn dẫn dắt bất kỳ cầu thủ tuyệt vời nào. Chẳng hạn ở Pháp có Mbappe, Neymar và Messi. Tôi rất muốn huấn luyện những kiểu cầu thủ như thế này."

    Bộ ba này đang giúp PSG bay cao trên ngôi đầu giải vô địch Pháp với 43 bàn thắng sau 15 trận. Họ cũng đã vào vòng loại trực tiếp C1 và sẽ chạm trán Bayern Munich vào năm tới. Hai đội này đã từng chạm trán nhau ở chung kết năm 2020, Hùm xám là bên chiến thắng.

    Xavi đang mở đầu công việc huấn luyện bóng đá đỉnh cao một cách suôn sẻ, vừa đưa Barca trở lại ngôi đầu La Liga, vượt qua kình địch Real Madrid. Tuy nhiên họ đã bị loại khỏi C1.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 16:44 30/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...