MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Pep Guardiola thừa nhận khả năng quay lại Barca

    09:37 Thứ ba 29/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Barcelona tiếp tục giành các danh hiệu sau khi Pep Guardiola ra đi, nhưng không ai tạo nên thứ bóng đá thống trị như Pep.

     

    Kể từ khi ông ra đi vào năm 2012, người hâm mộ Barcelona đã mơ về sự trở lại của Pep Guardiola. Thật không may, huấn luyện viên người Tây Ban Nha gần đây đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Manchester City, ràng buộc ông đến năm 2025.

    Tuy nhiên, huấn luyện viên huyền thoại vẫn để ngỏ khả năng trở lại Barcelona: "Trở lại Barca? Nếu tôi nghĩ là cần thiết, tôi sẽ quay lại. Nếu một ngày nào đó chúng tôi phải gặp lại nhau, chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng hãy để nó diễn ra tự nhiên."

    Messi:

     Pep từng có những năm tháng huy hoàng ở Barca.

    "Tôi cảm thấy rất tốt ở đó, rất thoải mái, họ cho tôi mọi thứ và tôi có những người bạn rất tốt bên cạnh. Thành phố [Manchester] không phải là Barcelona, tôi đang không ở nhà. Điều đó là hiển nhiên, nhưng cứ 3 ngày lại có một trận đấu và tôi chuẩn bị, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái ở Manchester."

    Cựu HLV của Bayern Munich cũng nói thêm: "Không gì có thể so sánh với Barca. Nếu tôi ở đây, đó là vì Barca đã cho tôi mọi thứ và tôi sẽ không bao giờ biết ơn cho đủ. Tôi cảm thấy như ở nhà tại Manchester. Tôi cũng cảm thấy tốt ở Đức và bây giờ tôi đã nghĩ đến việc kết thúc, với vợ tôi Cristina, tôi đã nói đủ về chuyện đó rồi, nhưng giờ họ lại làm phiền tôi nữa."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 09:07 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...