MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • World Cup 2034 sẽ được tổ chức tại Đông Nam Á?

    13:23 Thứ tư 05/07/2017

    BongDa.com.vn Indonesia dự định sẽ thay mặt các quốc gia tại Đông Nam Á đưa ra đề xuất về ý tưởng tổ chức World Cup 2034 tại khu vực này.

    Vào ngày 23.9 tới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tổ thức một cuộc họp tại Nusa Dua, Bali. Với tư cách là nước chủ nhà, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) dự kiến sẽ đệ trình ý tưởng các nước trong khu vực Đông Nam Á hợp tác tổ chức sự kiện World Cup vào năm 2034.

    World Cup 2034 sẽ được tổ chức tại Đông Nam Á? - Bóng Đá

     

    Nói về đề xuất này, tổng thư ký Joko Driyono của PSSI đã cho biết: "Cuộc họp sẽ bắt đầu vào ngày 22/9 để thảo luận về các giải đấu của khu vực, còn ngày tiếp theo, hội đồng AFF sẽ thảo luận đề xuất đăng cai World Cup 2034."

    "Từ trước tới nay, quốc gia đăng cai World Cup sẽ tự động góp mặt khi vòng chung kết diễn ra. Và chính vì giải đấu trong tương lai có thể được liên minh giữa nhiều quốc gia, chúng tôi phải thảo luận cụ thể vấn đề này."

    Thực tế ý tưởng về việc các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tổ chức World Cup cũng đã từng được đề xuất nhiều lần trong quá khứ. Còn nhớ vào tháng 02 năm nay, LĐBĐ Myanmar Zaw Zaw cho biết cuộc hội đàm diễn ra hôm 17.2 nhân chuyến thăm của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Yangon ở quốc gia này.

    Cần biết rằng hiện FIFA cũng đang trong quá trình xem xét việc tăng số lượng đội bóng tham dự World Cup từ 32 lên thành 48 để giúp cho những khu vực có nền bóng đá kém phát triển (như Đông Nam Á) có thêm cơ hội góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới này. Ý tưởng này thực tế chính ông Infantino là người đã đề xuất.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 13:20 05/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...