MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Vung tay quá trán sai lầm, Chelsea đang phải trả giá?

    18:00 Thứ sáu 23/07/2021

    BongDa.com.vn The Blues gặp khó khăn trong công cuộc thanh lọc đội hình vì hợp đồng ký kết 3 năm trước.

    Kể từ khi phiên chợ hè mở cửa, Chelsea đã chia tay không ít cái tên. Công cuộc thanh lọc lực lượng của The Blues hứa hẹn vẫn sẽ tiếp diễn, trong bối cảnh đội chủ sân Stamford Bridge muốn cân đối quỹ lương để dọn đường chiêu mộ những ngôi sao đắt giá.

    Một trong những cái tên được tin rằng đang nằm trong danh sách đen của ông lớn tây London là Ross Barkley. Mùa trước, tiền vệ người Anh khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Chấn thương gân kheo ngăn cản đóng góp của Barkley và đội chủ sân Villa Park quyết định không mua đứt anh.

    Reporter feels Chelsea will struggle to offload Ross Barkley due to inflated wages - Bóng Đá

     Chelsea khó thanh lý Barkley.

    Barkley cập bến Stamford Bridge từ Everton trong phi vụ trị giá 15 triệu bảng 3 năm trước. Giao kèo giữa anh với Chelsea vẫn còn thời hạn 2 năm và mức lương hiện tại của Barkley ở thủ đô xứ sương mù lên đến khoảng 96.000 bảng/tuần.

    Phân tích qua Football FanCast, nhà báo Luke Hatfield đánh giá đãi ngộ cao mà Barkley đang hưởng sẽ cản đường Chelsea thanh lý gương mặt thất sủng: "Tôi nghĩ Chelsea sẽ khó khăn trong việc đẩy Barkley ra đi, đặc biệt với mức lương của cậu ấy và số tiền mà Chelsea muốn thu về."

    "Họ đã chi rất nhiều tiền cho Barkley và tôi không nghĩ có CLB nào sẽ sẵn sàng chi ngang con số đó. Barkley cũng không may vì cậu ấy có thể rơi vào tình huống khó chịu."

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Kai Havertz tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 17:30 23/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...