MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • "Thật đáng sợ khi Rashford vượt qua Ross Barkley"

    09:41 Thứ hai 19/02/2024

    BongDa.com.vn Gary Neville cho rằng những gì Marcus Rashford của Manchester United làm trước Luton Town là khá "đáng sợ".

    Đội bóng của Erik ten Hag khó có thể đòi hỏi một khởi đầu tốt hơn trước Hatters. Rasmus Hojlund đã ghi 2 bàn trong 7 phút đầu tiên để tiếp tục phong độ đáng chú ý trước khung thành. Dù vậy đội chủ nhà cũng nhanh chóng rút ngắn cách biệt.

    Trước đó, Manchester United có cơ hội ghi bàn thắng thứ ba khi Marcus Rashford dẫn đầu pha phản công. Đoàn quân của Ten Hag giành lại quyền kiểm soát bóng trên phần sân nhà, và điều đó cho phép Rashford đột phá, Hojlund và Harry Maguire cũng lao lên phía trước.

    Roy Keane

     Rashford gặp khó khăn với việc ghi bàn.

    Rashford quyết định tự mình đi bóng và dứt điểm chéo góc thất bại. Nhưng phát biểu trên Sky Sports, Gary Neville khẳng định anh rất ngạc nhiên trước tốc độ của cầu thủ 26 tuổi.

    "Cậu ấy có những lựa chọn khác, nhưng sự tự tin vẫn còn đó, động lực vẫn còn đó. Thật đáng sợ khi cậu ấy vượt qua Ross Barkley. Những đường chạy của Hojlund và Maguire mở ra khoảng trống và cậu ấy có thể chuyền ngược cho họ, nhưng cậu ấy không làm vậy. Cuối cùng cậu ấy thực hiện pha dứt điểm đó."

    Thanh Vũ | 09:11 19/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...