MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Vụ David de Gea: "Con bài Courtois" của Florentino Perez

    18:22 Thứ sáu 01/12/2017

    BongDa.com.vn Thủ thành David de Gea có lẽ đang đứng trước một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp. Khi phía Real Madrid đang gây sức ép.

    Khi David de Gea hạnh phúc tại Old Trafford

    Sau vụ chuyển nhượng hụt đình đám vào kỳ chuyển nhượng Hè năm 2015, Real Madrid chưa bao giờ mất hy vọng đưa David de Gea trở lại Tây Ban Nha. Nhất là khi họ từng nhận được sự "ủng hộ" từ chính cầu thủ và người đại diện Jorge Mendes. Năm 2015, De Gea từng nhiều lần khẳng định rằng anh muốn trở lại quê nhà thi đấu.

    Vụ David de Gea: Sức ép từ Florentino Perez - Bóng Đá

    Real Madrid chưa bao giờ mất hy vọng đưa David de Gea trở lại Tây Ban Nha.

    Nhưng cho tới lúc này, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Dù De Gea chỉ còn thời hạn hợp đồng đến năm 30/06/2019, nhưng Manchester United luôn luôn bày tỏ ý muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ, nhất là khi anh đang hưởng lương tới 200.000 bảng/tuần, vào loại cao nhất thế giới cho một thủ môn.

    "Tôi đang là người gác đền của Manchester United và ĐTQG Tây Ban Nha. Tôi còn có thể mong gì hơn thế," thủ thành 27 tuổi khẳng định, khi được trả lời về các tin đồn tới Real Madrid. Những tin đồn về việc, bởi đã mất quá nhiều thời gian để đợi De Gea, ông trùm quyền lực của Real Madrid, Florentino Perez khẳng định rằng thủ thành này chỉ còn cơ hội cuối cùng để gia nhập Real Madrid vào mùa Hè năm sau.

    Vụ David de Gea: Sức ép từ Florentino Perez - Bóng Đá

    De Gea chỉ còn thời hạn hợp đồng đến năm 30/06/2019, đang hưởng lương tới 200.000 bảng/tuần, vào loại cao nhất thế giới cho một thủ môn.

    Thibaut Courtois - cứu cánh của Perez?

    Tờ Diario Gol của Tây Ban Nha tin rằng, chủ tịch Florentino Perez đã đưa ra cơ hội cuối cùng cho David de Gea để gia nhập Real Madrid.

    Trong thời gian qua, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid luôn tỏ rõ việc muốn chiêu mộ một thủ môn 'đẳng cấp', còn trẻ và có thương hiệu trên thị trường. Sau khi hụt và có vẻ như không thể chiêu mộ David de Gea, giờ họ muốn Thibaut Courtois. Đích thân thủ thành này đã tuyên bố từ chối lời đề nghị ký hợp đồng mới mà ban lãnh đạo Chelsea đưa ra vào thời điểm này.

    Hợp đồng hiện tại của Thibaut Courtois với Chelsea - trùng hợp làm sao, cũng giống như De Gea sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2019. Chính vì vậy, BLĐ Chelsea vô cùng sốt sắng trong việc lên kế hoạch thuyết phục Courtois ký vào bản hợp đồng ký mới. Tháng 10 vừa qua, họ đã chuẩn bị mọi việc.

    Vụ David de Gea: Sức ép từ Florentino Perez - Bóng Đá

    Hợp đồng hiện tại của Thibaut Courtois với Chelsea - trùng hợp làm sao, cũng giống như De Gea sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2019.

    Tuy nhiên tới thời điểm này, khác với De Gea, Courtois đã từ chối. Vì sao? Bởi vì anh đang hưởng lương 100.000 bảng/tuần, và muốn sánh ngang với David de Gea - đang hưởng 200.000 bảng/tuần, thủ môn lương cao nhất thế giới.

    Thủ thành người Bỉ sẽ chỉ ngồi lại vào bàn đàm phán với Chelsea vào mùa Hè, khi mà hợp đồng của anh với CLB chỉ còn đúng 1 năm. Điều này đặt The Blues vào thế cực khó. Và đó là lý do Real Madrid có "bài tẩy".

    Tài năng của David de Gea mùa này:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 17:57 01/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...